GX Tạo Tác: Gặp Gỡ “Gia Đình Hạnh Phúc sống niềm vui Đức Tin”

Tiếp tục nỗ lực canh tân đời sống đức tin cho cả cộng đoàn giáo xứ của Cha xứ , trong bối cảnh Giáo Hội toàn cầu chuẩn bị đại hội ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về đề tài “Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh Phúc-Âm- Hoá”, cũng như chương trình hành động của Hội Thánh Việt Nam trong năm 2014:  Phúc Âm Hoá đời sống gia đình.

Một cách đặc biệt – riêng với giáo xứ Tạo Tác –từ năm 2000 –  Cha Gioan Baotixita cùng với cả xứ tập trung cho công cuộc xây dựng nhà thờ. Các khu giáo, các hội đoàn vẫn duy trì hoạt động một cách bền bỉ – nhưng giáo xứ không có điều kiện để thành lập các hội đoàn mới, vì vậy nhiều bạn trẻ – sau khi lập gia đình không có cơ hội sinh hoạt chung.

Cộng tác với Cha xứ trong nỗ lực xây dựng các đoàn thể cho mọi người – mọi giới trong giáo xứ có điều kiện để cùng nhau học hỏi, cùng nhau bồi dưỡng đức tin trong tình thân ái, các anh chị nhóm CLC – dưới sự hướng dẫn của Thầy An-tôn Hữu Khanh đã mời gọi, qui tụ tất cả các gia đình trẻ trong giáo xứ trong buổi họp mặt lúc 18g30 ngày 01-12-2013.

Trong buổi gặp gỡ quan trọng đầu tiên của gia đình trẻ GX Tạo Tác với chủ đề “Gia đình hạnh phúc sống niềm vui đức tin”, Cha xứ Giuse chia sẻ với các gia đình trẻ về 3 chiều kích không thể thiếu trong đời sống gia đình giới tính– hoà hợp tâm hồn – và trách nhiệm. Giới tính là một lực hút tự nhiên, giúp nối kết và thăng hoa đời sống vợ chồng. Nhưng vì là một khả năng tụ nhiên, nên sự thu hút giới tính cũng có ngần có hạn. Đời sống đôi lứa cần một điều gì đó sâu xa hơn. Và cái chiều sâu mà đôi vợ chồng tìm kiếm, chỉ có thể tìm thấy nơi sự hoà hợp giữa hai tâm hồn vợ chồng. Hơn nữa, tình yêu vợ chồng đâu chỉ dừng lại chăm lo cho cho hai trái tim vàng. Nó còn hướng tới một sự sống mới, là chính những người con sẽ ra đời. Vợ chồng phải có trách nhiệm với con cái, với sự lớn lên và trưởng thành của nó. Như vậy, giới tính, sự hoà hợp tâm hồn, và trách nhiệm là ba cột trụ chính cho mái ấm gia đình.

Bên cạnh đó, Cha xứ cũng chia sẻ với các gia đình hình ảnh về “cây hạnh phúc”. “Cây hạnh phúc” của mỗi gia đình và Vườn Cây Hạnh Phúc của các gia đình trẻ trong Giáo Xứ, cũng như mời gọi các bạn cùng nhau cảm tạ Chúa và cảm ơn nhau, với niềm xác tín rằng càng cảm tạ Chúa và cảm ơn nhau thì chúng ta càng hạnh phúc hơn, Cây Hạnh Phúc Gia Đình và Vườn Cây Hạnh Phúc của các gia đình trẻ sẽ càng có nhiều bông hoa xinh tươi và nhiều trái ngon ngọt cho đời.

Cha xứ cùng toàn thể các gia đình trẻ cầu nguyện xin Ơn Chúa Thánh Thần

Clip “Giữ lửa trong hạnh phúc gia đình”

Bác Tô-ma Nguyễn Văn Sơn – chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ đã thay mặt Hội Đồng Giáo Xứ bày tỏ niềm vui khi thấy các gia đình trẻ nhiệt tình đáp lại lời mời gọi của Cha Xứ để qui tụ trong ngày đặc biệt này. Chia sẻ với các bạn bằng trải nghiệm của những người đi trước -cách đây 20 năm  (1993) – Cha Gioan Baotixita Nguyễn Trung Kiên cũng qui tụ các gia đình trẻ trong giáo xứ – với 9 gia đình – trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng, cũng như của giáo xứ – Gia đình trẻ ngày xưa giờ đã là Nhóm Thánh Gia – vẫn bền bỉ duy trì gặp gỡ, cầu nguyện, chia sẻ và nâng đỡ nhau. Nhờ đức tin, nhờ sự hiệp thông, liên đới – các thành viên nhóm Thánh Gia giữ được hạnh phúc gia đình – và đóng góp nhiều cho các hoạt động của giáo xứ. Bác Sơn dùng hình ảnh tuyệt vời của bãi biển thuỷ tinh để diễn tả sự tích cực của việc sinh hoạt gắn bó với các đoàn thể, các hoạt động hữu ích, đạo đức của các hội đoàn bền bỉ qua quãng thời gian dài góp phần tinh luyện các cá nhân mỗi ngày một hoàn hảo hơn, tăng giá trị cho mình và góp phần làm đẹp xã hội.

Bác Tô-ma Sơn chia sẻ từ kinh nghiệm của nhóm Thánh Gia

Cuộc gặp gỡ được tiếp nối với buổi hội thảo nhóm. Các gia đình trẻ chia làm 3 nhóm, thảo luận về tên gọi, mục đích, tôn chỉ và những sinh hoạt cơ bản mà các bạn mong muốn.

Hội thảo nhóm

Đại diện nhóm 1 đúc kết nguyện vọng
Đại diện nhóm 2
Đại diện nhóm 3

Sau đó, các gia đình trẻ cùng tham gia phần giao lưu “Cây Hạnh Phúc”

Giao lưu “Cây hạnh phúc”

Tạ ơn Chúa vì chúng con được qui tụ trong buổi gặp gỡ quan trọng này

Tạ ơn Chúa vì chúng con đã được một buổi tối vui vẻ bên nhau. Xin Chúa chúc phúc cho nỗ lực xây dựng nhóm Gia đình trẻ của giáo xứ chúng con, để qua đó chúng con tìm được sự nâng đỡ – giúp chúng con sống hạnh phúc dồi dào hơn trong ơn gọi hôn nhân Ki-tô giáo. Amen!

Ban Truyền THông Giáo Xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *