Hội Thảo Về Nguồn Gốc và Cùng Đích Của Vũ Trụ Tại Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana của Dòng Tên

Universe 28 

Trường Đại học Giáo Hoàng Gregoriana hợp tác với Đài Thiên Văn Vatican (Vatican Observatory) để tổ chức một hội nghị nghiên cứu về nguồn gốc của vũ trụ vào ngày 11 tháng 11 năm 2013 và một phiên hội thảo kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cha Louis Caruana S. J., Giáo sư Triết học Khoa học và Tự Nhiên tại trường Đại học Gregoriana đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lựa lối tiếp cận liên ngành này, ngài nói: “Đôi khi chúng ta thấy những nhà khoa học nói trong ngôn ngữ của triết học hay thần học và khi khác, chúng ta thấy các triết gia nói về khoa học, nhưng điều lý tưởng hơn cả là chúng ta sẽ có những chuyên gia nói về các chuyên ngành này.” Vì thế, tại hội nghị lần này sẽ có các chuyên gia trong tất cả lĩnh vực này đến từ nhiều nơi để nói về nguồn gốc và cùng đích của vũ trụ.

Người thuyết trình trong cuộc gặp ngày thứ 2 vừa qua là nhà nghiên cứu Dòng tên, linh mục Gabriele Gionti, đến từ Đài Thiên Văn Vatican. Ngài nói về Big Bang, lịch sử tiến triển của lý thuyết này và một vài ý tưởng liên hệ với lý thuyết hấp dẫn lượng tử (quantum gravity); Giáo sư Ľuboš Rojka, cũng đến từ Đại học Gregoriana, nói về các nguồn gốc của vũ trụ và Lập Luận Vũ Trụ Luận của Kalãm; và Giáo sư Michelina Tenace, Giám Đốc Phân Khoa Thần Học Nền Tảng nói về đấng sáng tạo và sự tạo dựng và ý nghĩa thần học của thuyết Tạo dựng từ hư vô (creatio ex nihilo)

“Mối tương quan giữa đức tin và khoa học được hiểu như là một cuộc đối thoại giữa các bậc thầy về văn hóa. Đối thoại luôn đề cao sự khác biệt,” cha Caruana nói. “Cuộc đối thoại này đã tồn tại suốt dòng lịch sử dưới hình thức này hay hình thức khác. Hơn mười năm vừa qua, cuộc đối thoại này đã nhận được một sự quan tâm lớn, đặc biệt là nhờ vào triều đại Giáo Hoàng của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và Thông điệp “Đức Tin và Lý Trí” (Fides et Ratio). Dầu vậy, vẫn còn nhiều điều phải làm ở phía trước bởi vì khoa học vốn tiến bộ không ngừng.”

Nguyễn Minh Triệu sj từ Vatican Insider

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *