Hồng ân khấn Dòng của 16 tập sinh Dòng Tên

“Lạy Thiên Chúa toàn năng hng hu, con là:

(01) Giuse Nguyễn Thế Anh (1989, Giáo phận Cần Thơ)

(02) Phêrô Maria Nguyễn Cao Cường (1991, Giáo phận Vinh)

(03) Giuse Đậu Viết Dũng (1984, Giáo phận Vinh)

(04) Gioan Baotixita Lê Sỹ Hoàn (1986, Giáo phận Vinh)

(05) Phêrô Vũ Minh Huấn (1989, Giáo phận Đà Lạt)

(06) Phaolô Nguyễn Quốc Huy (1987, Giáo phận Đà Lạt)

(07) Giuse Trần Ngọc Huynh (1991, Giáo phận Bùi Chu)

(08) Phêrô Vũ Trung Hưng (1990, Giáo phận Xuân Lộc)

(09) Phêrô Hoàng Công Phương (1991, Giáo phận Huế)

(10) Đaminh Phan Văn Quỳnh (1989, Giáo phận Thái Bình)

(11) Antôn Nguyễn Minh Tài (1990, Giáo phận Ban Mê Thuột)

(12) Gioan Trịnh Hoàng Thiên (1989, Giáo phận Xuân Lộc)

(13) Giuse Nguyễn Văn Thư (1990, Giáo phận Đà Lạt)

(14) Giuse Nguyễn Xuân Toạ (1991, Giáo phận Sài Gòn)

(15) Giuse Maria Trần Hữu Trung (1992, Giáo phận Ban Mê Thuột)

(16) Giuse Đặng Hữu Tuấn (1989, Giáo phận Vinh)

Dù bt xng mi b trước nhan thánh Chúa,

nhưng cy vào lòng thương xót vô cùng ca Chúa,

và bi lòng khao khát phng s Chúa thúc đẩy,

trước mt Đức Trinh N Maria rt thánh

và c Triu Thn Thiên Quc,

con xin khn cùng Chúa, trn đời sng khó nghèo,

khiết tnh và vâng phc trong Dòng Chúa Giêsu.

Con cũng xin ha s gia nhp để sng trót đời trong Dòng này.

Và con hiu mi điu y theo như Hiến Pháp Dòng.

Vy nh Máu Thánh Đức Giêsu Kitô,

con nài xin Chúa là Đấng nhân từ khoan hu vô biên

đoái nhn ca l toàn thiêu này như hương thơm ngào ngt.

Và như Chúa đã cho con được ao ước

cùng thc hin vic dâng hiến này

thì xin Chúa cũng ban ân sng di dào

để con hoàn tt l toàn thiêu y.”

 

Sau 2 năm nhà Tập, kinh nghiệm được “tình yêu Đức Kitô thúc bách” (2 Cr 5,14) và được Dòng chuẩn nhận, 16 tập sinh Dòng Tên đã lần lượt thưa lên lời khấn hứa trên đây trước Mình và Máu Thánh Đức Giêsu Kitô trong thánh lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabét, diễn ra lúc 6h00 sáng ngày 31 tháng 05 năm 2017.

Cha Vinh-sơn Phạm Văn Mầm, S.J., giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam đã chủ tế thánh lễ, và ngài cũng là người nâng cao Mình Máu Thánh Chúa để các tân khấn sinh đọc lời tuyên khấn. Trong bài giảng lễ của mình, cha Vinh-sơn đã gợi lên những nhân đức cao quý của Đức Maria: (1) Đức tin phó thác của Mẹ là lời xin vâng đẹp nhất, và cuộc viếng thăm bà Êlisabét nối dài lời xin vâng ấy; (2) Mẹ là mẫu gương sứ giả Tin Mừng. Sự vội vã lên đường của Mẹ vượt lên tương quan huyết thống để thi hành sứ mạng tông đồ; (3) Mẹ còn là mẫu gương phục vụ. Việc thư thái ở lại 3 tháng phục vụ người chị họ cho thấy tình yêu của mẹ không hời hợt nhưng thật sâu xa.

Suy niệm về Đức Maria, cha Vinh-sơn mời gọi các tân khấn sinh tập nói lời xin vâng trong đức tin như Mẹ. Ngài cũng nhắc lại rằng Đức Giêsu mà họ ao ước bước theo là Đức Giêsu vác thập giá. Thế nên ba lời khuyên Tin Mừng Khó Nghèo – Khiết Tịnh – Vâng Phục là những giá trị cốt lõi giúp họ bước theo Người trong đời sống tu trì. Nhờ sống lời khấn, mỗi tân khấn sinh sẽ hát lên những bài Magnificat mới của riêng mình.

Trong đoàn linh mục đồng tế có sự hiện diện của cha Giuse Lê Quang Chủng, S.J., giám tập Dòng Tên Việt Nam. Ngài đã đồng hành, dìu dắt và dạy dỗ anh em tân khấn sinh suốt 2 năm qua, và ngài cũng là người trao Thánh Giá khấn và Hiến Pháp Dòng cho các khấn sinh sau thánh lễ. Đó là hành trang thiêng liêng cho người môn đệ trên bước đường trở thành tu sĩ Dòng Tên thực thụ.

Đông đảo quý cha Dòng Tên và quý cha khách cùng đồng tế thánh lễ. Đặc biệt, quý ông bà thân sinh và đông đảo ân nhân, thân nhân của các tân khấn sinh cũng hiện diện trong thánh lễ đặc biệt này để cùng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các tân khấn sinh. Sự hiện diện ấy còn diễn tả mối liên đới sâu xa giữa gia đình ruột thịt của anh em khấn sinh và gia đình Dòng Tên. Đây cũng là dịp để Dòng tỏ lòng tri ân đối với quý gia đình vì món quà dâng hiến họ dành cho Thiên Chúa và cho Dòng.

Thánh lễ được tiếp nối bằng bữa ăn sáng nhẹ tại khuôn viên Học Viện Dòng Tên.

Lời khấn các tân khấn sinh thưa lên hôm nay tuy là lời khấn đầu nhưng là lời khấn trọn. Từ nay, họ chính thức trở thành tu sĩ của Giáo Hội. Tuy nhiên, các tân khấn sinh Dòng Tên còn phải trải qua một thời gian dài thụ huấn trong Dòng để chính thức được tháp nhập vào thân thể Dòng Tên. Vì thế, các tân khấn sinh nói riêng và anh em tu sĩ Dòng Tên nói chung rất cần lời cầu nguyện của quý ân nhân, thân nhân và tất cả mọi người.

Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.

Xem hình tại: https://goo.gl/photos/cLQYyndodJkU18Br5

 

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *