Tất cả 28 trường đại học Dòng Tên tiếp tục lọt vào danh sách “các đại học và cao đẳng tốt nhất nước Mỹ”

campus_feb2012

SJVN – 28 trường đại học của Dòng Tên Hoa Kỳ lại tiếp tục được đưa vào báo cáo xếp hạng “các Đại học và cao đẳng tốt nhất Hoa Kỳ” năm 2004 của U.S. News & World Report, một tổ chức khá nổi tiếng trong việc khảo sát và xếp hạng các trường học tại Hoa Kỳ. 27 đại học nghiên cứu và đào tạo chương trình cao học cùng với 1 trường về các môn khoa học, xã hội và nhân văn được xếp hạng dựa theo thế mạnh riêng của mỗi trường.

Best Colleges 2013_cropNăm nay có 11 trường thăng hạng so với năm ngoái. Vài vị trí đáng chú ý trong xếp hạng năm nay có: đại học Creighton liên tục giữ vị trí quán quân suốt 11 năm qua trong số các đại học đào tạo cao học thuộc khu vực Trung Tây Hoa Kỳ; đại học Marquette thăng 8 hạng, từ 83 lên hạng 75 trong số các đại học quốc gia; hai trường thăng 7 bậc là Đại học Holy Cross (từ 32 lên hạng 25) trong sống các trường đào tạo về các môn khoa học, xã hội và nhân văn và Đại học Saint Peter (từ 108 lên hạng 101 trong số các đại học đào tạo master theo vùng).

Xếp hạng của US. News căn cứ vào các thẩm định và  lượng giá của giới chuyên môn, khả năng ổn định, nguồn lực giảng viên, trình độ sinh viên, nguồn lực tài chính, tỷ lệ tốt nghiệp và khả năng đóng góp của cựu sinh viên sau 4 năm học.

Cha Michael J. Sheeran, Dòng Tên, chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học Dòng Tên nói, “Xếp hạng năm 2014 của U.S. News & World minh chứng rõ ràng rằng các trường đại học Dòng Tên khắp cả nước tiếp tục được xếp vào những cơ sở giáo dục xuất sắc.”

Dưới đây là bảng xếp hạng các trường Dòng Tên năm 2014:

Xếp hạng toàn quốc (dành cho những trường chuyên về nghiên cứu; đào tạo các chuyên ngành sau đại học, chương trình cao học và nghiên cứu sinh):

healyhalladmissionsGeorgetown University

20. Georgetown University
31. Boston College
57. Fordham University
75. Marquette University
101. Loyola University Chicago
101. Saint Louis University
117. University of San Francisco

Xếp hạng theo ngành khoa học, xã hội và nhân văn (đào tạo sau đại học)

25. College of the Holy Cross

Xếp hạng theo khu vực

Các đại học đào tạo cao học khu vực phía Bắc

3. Fairfield University
5. Loyola University Maryland
8. University of Scranton
11. Saint Joseph’s University
24. Le Moyne College
27. Canisius College
101. Saint Peter’s University

Các đại học đào tạo cao học khu vực phía Nam

c93e8007-9f71-4931-9be6-285e44c8c78f

9. Loyola University New Orleans
16. Spring Hill College

Các đại học đào tạo cao học khu vực Trung Tây

1. Creighton University
4. Xavier University
7. John Carroll University
20. Rockhurst University
25. University of Detroit Mercy

Các đại học đào tạo cao học khu vực phía Tây

Default3

2. Santa Clara University
3. Loyola Marymount University
4. Gonzaga University
6. Seattle University
27. Regis University

Các đại học đào tạo cao học khu vực phía Nam

6. Wheeling Jesuit University

Websites của Hiệp hội các trường ĐH và CĐ Dòng Tên tại Mỹ: http://www.ajcunet.edu/Member-Institutions

Chỉnh Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *