Thánh Lễ Bế Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Khóa 1 Năm 2012

Lúc 20g30 thứ Bảy ngày 8.9.2012, tại Giáo xứ Hiển Linh – Hạt Thủ Đức đã diễn ra Thánh Lễ Bế Giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, cha đặc trách Giáo lý Hôn Nhân, cha Phêrô Đỗ Quang Dũng, S.J đã mời thầy Quốc Đạt, S.J, giúp các anh chị học viên lớp Giáo Hôn Nhân có những phút lắng động tâm hồn tĩnh tâm thật sốt sắng.

Thánh Lễ đã diễn ra trong bầu khí thật ấm cúng trong ngôi Thánh Đường đơn sơ, nhỏ bé do cha đặc trách Phêrô cử hành sau đó, với tâm tình Tạ ơn sau bao ơn lành Chúa ban, và sau bao cố gắng học hỏi của từng học viên.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, với bài giảng tuy ngắn ngủi, nhưng cha Phêrô đã giúp các anh chị em hiểu rõ tầm quan trọng của Bí Tích Hôn Phối, ý nghĩa của đời sống vợ chồng. Với tình yêu và vì tình yêu cho nhau, những ai sống đời sống hôn nhân gia đình phải luôn biết nhường nhịn, quan tâm lẫn nhau và cảm thông cho nhau.

Sau khi Thánh Lễ kết thúc, các học viên quây quần bên nhau để hân hoan nhận Giấy chứng nhận và liên hoan mừng bế giảng khóa học, như là kết quả của bao cố gắng liên tục suốt 5 tháng của khóa học này. Được biết, khóa học đã ghi danh 70 học viên và có 43 học viên vượt qua bao khó khăn theo đuổi đến cùng để thi cuối khóa. Trong số đó có 9 học viên đạt loại GIỎI ; 19 học viên đạt loại KHÁ ; và 15 học viên đạt loại TRUNG BÌNH.

Trong niềm vui vì được Giáo hội địa phương là Giáo xứ Hiển Linh ghi nhận những nỗ lực trong quá trình học tập, các học viên cũng chân thành bày tỏ lòng biết ơn của mình đến cha Sở, cha Phụ tá và các giảng viên của lớp bằng những món quà và những đóa hoa tươi thắm.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Lễ Bế Giảng.

Thầy Quốc Đạt đang giúp các học viên tĩnh tâm

 

Bắt đầu Thánh Lễ Tạ Ơn

 

Một đại diện học viên nam đọc Bài đọc 1

 

Đại diện học viên nữ đọc Bài đọc 2

Cha Phêrô công bố Tin Mừng

Cha Phêrô đang chia sẻ Tin Mừng

Rước Chúa vào cung lòng 

 

Chụp hình lưu niệm sau Thánh Lễ

 

Quây quần bên nhau trong buổi liên hoan nhẹ sau Thánh Lễ

Các học viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình bằng những bó hoa tươi thắm

dành cho cha Sở, cha Đặc trách và các giảng viên.

  

Cha Sở trao Chứng Nhận và quà cho những học viên xuất sắc.

 Trao giấy chứng nhận cho những học viên đạt yêu cầu

 Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban nhiều Hồng Ân và ơn lành cho các anh chị học viên này, để họ tiếp tục sống trọn vẹn và biết vận dụng những kiến thức về giáo lý hôn nhân đã học được vào trong đời sống gia đình sau này.

Ban Truyền Thông Gx. Hiển Linh

24.09.2012

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *