Tòa Thánh công bố chương trình viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Sri Lanka và Phi Luật Tân

Hôm thứ Sáu vừa qua (14/11/2014), Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm mục vụ 2015 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Sri Lanka và Phi Luật Tân. Đức Giáo Hoàng sẽ rời Rôma ngày 12/01 và trở về ngày 19/01/2015.

Pope Francis departs for South Korea

Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân phát biểu trong một cuộc họp báo tại Manila hôm thứ Sáu rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ mang đến “niềm vui Tin Mừng cho chúng tôi trong 5 ngày đặc biệt trong tháng Giêng mà chúng tôi vừa chính thức công bố.”

Đức Giám mục cũng nhắc lại rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ “mang đến sứ điệp của tình yêu và lòng thương xót mục vụ” và “ngang qua việc học hiểu và sống sứ điệp này ân sủng sẽ tuôn tràn.”

pope-francis-sri-lanka-logoThứ Hai 12/01/2015

19:00 Rời sân bay Fiumicino, Rôma đi Colombo, thủ đô Sri Lanka

Thứ Ba 13/01/2015

09:00 Đến sân bay quốc tế Colombo

Nghi lễ chào mừng

13:15 ĐTC phát biểu trước các giám mục Sri Lanka tại Tòa Tổng Giám mục Colombo

17:00 Thăm xã giao Tổng Thống Cộng Hòa Sri Lanka tại Dinh Tổng thống

18:15 Gặp gỡ liên tôn tại Nhà Hội nghị Quốc tế Bandaranaike

Thứ Tư 14/01/2015

08:30 Thánh Lễ tuyên thánh cho Chân phước Joseph Vaz tại Công viên Galle Face Green cạnh bờ biển ở Colombo

14:00 Đáp trực thăng đến Madhu

15:30 Đọc kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Madhu

16:45 Đáp trực thăng trở về Colombo

Thứ Năm 15/01/2015

08:15 Viếng nhà nguyện “Đức Bà Lanka” tại Bolawalana

08:45 Nghi lễ tạm biệt tại Sân bay Quốc tế Colombo

09:00 Departure by plane from Colombo to Manila

17:45 Khởi hành từ Sri Lanka đến căn cứ không quân Villamor, Manila

Được hộ tống đến Tòa Khâm Sứ tại đại lộ Taft, Manila

Thứ Sáu 16/01/2015

9:15 Nghi lễ đón tiếp tại Dinh Malacañan, Manila

10:15 Gặp các giới chức dân sự và ngoại giao đoàn

Đến Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Manila

11:15 Cử hành Thánh lễ với các giám mục, linh mục và tu sĩ

17:30 Gặp gỡ các gia đình tại Asia Arena, Pasay

Thứ Bảy 17/01/2015

08:15 Từ căn cứ không quân Villamor đi Tổng Giáo phận Palo – Villamor Air Base

09:30 Đến phi trường Tacloban

10:00 Cử hành Thánh Lễ tại sân bay Tacloban

12:45 Dùng bữa trưa với người nghèo và người sống sót sau thảm họa tại Gonzagahaus (Tòa Tổng Giám mục Palo) – Palo, Leyte

15:00 Làm phép Trung tâm Giáo hoàng Phanxicô dành cho người nghèo tại Palo, Leyte

15:30 Gặp gỡ các linh mục và tu sĩ nam nữ tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Hiển Dung tại Palo, Leyte

17:00 Khởi hành đi Manila

18:15 Đến căn cứ không quân Villamor Manila

Chúa Nhật 18/01/2015

09:45 Gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo

10:30 Gặp gỡ giới trẻ tại Đại học Giáo hoàng Santo Tôma, España, Manila (

15:30 Thánh Lễ bế mạc tại Công viên Rizal Manila

Thứ Hai 19/01/2015

09:45 Nghi lễ tạm biệt tại sân bay quân sự Villamor

10:00 Khởi hành về Rôma

17:40 Đến sân bay Ciampino Rôma

Chuyển ngữ: Chỉnh Trần, S.J.

Nguồn: Radio Vatican

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *