Tóm lược tin Giáo hội tuần qua (12.12.15 – 18.12.15)

thanh gia dinhNGÀY NĂM THÁNH GIA ĐÌNH

ROMA. Chúa Nhật 27.12 tới đây, lễ Thánh Gia Thất, cũng là ngày Năm Thánh dành cho các gia đình trên thế giới. Tại Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ dành cho các gia đình và các tín hữu đến từ nhiều nơi trên thế giới. Đức TGM Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về gia đình, nói rằng lòng thương xót là điều thúc đẩy các cửa thánh đường và tư gia rộng mở. Ngày 27.12, các gia đình được mời gọi tiến qua các cửa Năm Thánh ở các nhà thờ chính tòa trên thế giới để có khả năng mở các cửa nhà của họ. Mỗi cửa nhà phải là một Cửa Thánh để tiến ra ngoài, hướng về tha nhân và đón tiếp người nghèo. Tại Roma, cửa vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô sẽ được mở từ lúc 7 giờ sáng trong ngày 27.12. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ đọc Kinh Truyền Tin váo các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phê-rô, đặc biệt với các bài thánh ca Giáng Sinh và ca đoàn trẻ em thuộc hiệp hội các gia đình đông con và các tổ chức khác ở Roma.gioi tre

HƠN NỬA TRIỆU NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Ở CRACOVIA

CRACOVIA. Cho đến nay đã có hơn 520 ngàn người từ nước ngoài đăng ký tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ ngày 26.7 đến 31.7 năm 2016 tại Cracovia, Ba Lan. Đại hội Giới Trẻ Công Giáo Quốc Tế này có chủ đề là “Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương.” Trong thông cáo công bố ngày 11.12 vừa qua, ban tổ chức cho biết trong số những người đăng ký từ nước ngoài, đông nhất là người Ý với hơn 200 ngàn người. Nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ này, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm Ba Lan từ ngày 28.7 đến 31.7 năm 2016. Tuy nhiên, chương trình chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha chưa được xác định.

that nghiepĐỨC THÁNH CHA KHUYẾN KHÍCH CÁC SÁNG KIẾN NÂNG ĐỠ NGƯỜI TRẺ THẤT NGHIỆP

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14.12.2015, dành cho 2 ngàn tham dự viên dự án “Policoro” của HĐGM Italia, Đức Thánh Cha Phanxicô cổ võ các sáng kiến giúp người trẻ vượt thắng tình trạng thiếu công ăn việc làm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng dự án “Policoro” là một sáng kiến lớn để thăng tiến giới trẻ. Hướng đi mạnh mẽ của sáng kiến này thành công trong nhiều lãnh vực như huấn luyện người trẻ, đẩy mạnh các hợp tác xã, kiến tạo những vai trò trung gian như những người linh hoạt cộng đoàn. Đức Thánh Cha cũng lấy làm tiếc vì ngày nay bao nhiêu người trẻ còn là nạn nhân của thất nghiệp! Khi không có việc làm thì phẩm giá con người cũng bị lâm nguy. Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên: “Anh chị em hãy nghĩ rằng tại Italia này, từ 25 tuổi trở xuống, có gần 40% người trẻ thất nghiệp. Một người trẻ không có việc làm thì họ làm gì? Họ ngã bệnh và phải đi bác sĩ phân tâm hoặc lâm vào vòng nghiện ngập hoặc tự tử. Các thống kê về những vụ tự tử của người trẻ không được công bố và có những tránh né để khỏi công bố thống kê ấy. Những người trẻ ấy là thân mình của chúng ta, là thân mình của Chúa Kitô, vì thế chúng ta phải tiếp tục làm việc để tháp tùng và giúp đỡ họ.”mehico

CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH VIẾNG THĂM CỦA ĐỨC THÁNH CHA TẠI MÊHICÔ

VATICAN. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ dành 1 tuần lễ để viếng thăm mục vụ tại Mêhicô từ ngày 12.02 -18.02.2016. Thông cáo do Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố chiều ngày 12-12 vừa qua cho biết: Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 12 giờ 30 ngày thứ sáu 12.02 và bay tới phi trường quốc tế của thủ đô Mêhicô lúc 7 giờ 30 tối cùng ngày. Lễ nghi đón tiếp chính thức sẽ diễn ra lúc 9 giờ 30 sáng thứ bảy hôm sau. Sáng chúa nhật 14.02, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến thành phố Ecatepec để cử hành thánh lễ. Lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày, ngài viếng thăm bệnh viện nhi đồng Federico Gómez. Sáng thứ hai, 15.02, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đến thành phố San Cristóbal de las Casas để cử hành thánh lễ cho cho các cộng đoàn thổ dân Chiapas, rồi dùng bữa trưa với đại diện các thổ dân. Thứ ba, 16.02, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Morelia gần biên giới Hoa Kỳ để cử hành thánh lễ với các linh mục và nam nữ tu sĩ. Lúc 4 giờ 30 chiều, ngài gặp gỡ giới trẻ tại Sân vận động ở địa phương. Thứ tư, 17.02, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà tù, rồi gặp gỡ giới lao động ở học viện Bachilleres thuộc bang Chihuahua. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại khu hội chợ triển lãm ở Ciudad Juaređ. Lễ xong ngài ra phi trường lúc 7 giờ để đáp máy bay trở về Roma.

9 hong yHỘI ĐỘNG 9 HỒNG Y CỐ VẤN CỦA ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG CẢI TỔ

VATICAN. Trưa ngày 12.12 vừa qua, Hội đồng 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha về việc cỉa tổ Giáo triều Roma và cai quản Giáo hội đã kết thúc khóa họp thứ 12 sau gần 3 ngày tiến hành tại Vatican. Trong ngày đầu tiên, các Hồng Y đã nghe ĐHY Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, trình bày về thẩm quyền và hoạt động của Bộ này, cũng như công nghị tính của các Giáo hội Đông Phương. Các Hồng Y đã nghiên cứu về việc thực thi sự tản quyền từ trung ương về địa phương như Đức Thánh Cha Phanxicô đã hơn một lần đê cập đến. Trong ngày thứ hai, các Hồng Y thảo luận về vấn đề kinh tế tài chánh cũng như việc soạn thảo chương trình giáo dục, huấn luyện và bảo vệ trẻ em. Sáng ngày 12.12, các Hồng Y đã xác định thời điểm cho 5 cuộc họp của Hội đồng vào năm tới, 2016.an phong thanh

CÔNG BỐ SẮC LỆNH VỀ CÁC ÁN PHONG THÁNH

VATICAN. Ngày 15.12, Bộ Phong Thánh đã công bố 13 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Đứng đầu danh sách là sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cẩu của nữ chân phước Maria Elisabeth Hesselblad, đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế Chí Thánh thánh nữ Brigida. Chân phước Maria sinh tại Flagavik, Thụy Điển vào ngày 04.06.1870 và qua đời tại Roma ngày 24.4.1957, thọ 87 tuổi. Tiếp đến là 4 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của 4 vị Tôi Tớ Chúa, 11 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 11 vị Tôi Tớ Chúa. Qua việc công bố trên đây, Giáo hội sắp có thêm một vị nữ hiển thánh và 4 vị chân phước.

tu huynhVĂN KIỆN MỚI VỀ CÁC TU HUYNH

VATICAN. Bộ các dòng tu vừa công bố một văn kiện mới về căn tính và sứ mạng của các tu huynh trong Giáo hội. Cách đây 7 năm, tức là năm 2008, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã yêu cầu Bộ các dòng tu soạn dự thảo một huấn thị để cho thấy tầm quan trọng của ơn gọi tu huynh, đặc biệt là những hoàn cảnh thách đố mà các thầy phải đương đầu trong thế giới ngày nay. Ơn gọi tu huynh giảm sút trầm trọng trong vòng 50 năm qua. Hiện nay trong Giáo hội có hơn 55.250 tu huynh tính đến cuối năm 2013, trong khi số linh mục là 415.350 vị, với sự gia tăng liên tục số linh mục giáo phận tại Phi châu, Á châu và Mỹ châu. Đức TGM José Carballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, hy vọng rằng những suy tư trong văn kiện mới này sẽ giúp mọi thành phần Giáo hội ý thức và đánh giá cao hơn việc phục vụ và tầm quan trọng của các tu huynh. Đồng thời văn kiện cũng sẽ giúp khích lệ và hướng dẫn các tu huynh trong việc sống ơn gọi với sự chân thành và vui tươi.Gracie West

MỘT BÉ GÁI NGƯỜI MỸ ĐƯỢC KHỎI UNG THƯ SAU KHI GẶP ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

NEW YORK. Một bé gái người Mỹ đã vượt thắng bệnh ung thư sau một năm được gặp Đức Thánh Cha Phanxicô ở Vatican. Đài truyền hình CBS truyền đi hôm 13.12 vừa qua tường thuật rằng: Cách đây 1 năm, bé gái Gracie West, ở thành bố New York, bị bệnh ung thư hệ thống thần kinh cấp độ 4. Em đã chịu 9 đợt hóa trị và khi được hỏi em có ước muốn nào không, em đã trả lời là muốn được gặp Đức Giáo Hoàng. Nhờ sự giúp đỡ của tổ chức “Make A Wish”, em được đến viếng thăm Vatican và được Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành. Em Gracie West chia sẻ rằng phép lành của Đức Thánh Cha thực sự đã giúp em. Đây là quả là một phép lạ Giáng Sinh.

dung dungĐỨC THÁNH CHA CỔ VÕ VĂN HÓA LIÊN ĐỚI VÀ CHỐNG LẠI SỰ DỬNG DƯNG

VATICAN. Đức Thánh Cha kêu gọi chính quyền các nước cộng tác để thăng tiến trên thế giới nền văn hóa liên đới nhằm chống lại thái độ dửng dưng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17.12.2015, dành cho các vị đại sứ mới của 4 nước cạnh Tòa Thánh đến trình quốc thư, đó là Guinea, Lettonia, Ấn độ và Bahrein. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến Sứ điệp của ngài mới được công bố nhân Ngày Hòa Bình thế giới 01.01.2016 tới đây với chủ đề “Chiến thắng sự dửng dưng, chinh phục hòa bình”. Thái độ dửng dưng là một trong những xu hướng tiêu cực của thời đại ngày nay. Thái độ ấy được biểu lộ qua nhiều hình thức và cũng có nhiều nguyên nhân góp phần nuôi dưỡng thái độ này. Nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là chủ thuyết nhân bản thiếu quân bình, trong đó con người chiếm vị thế của Thiên Chúa và đồng thời trở thành nạn nhân của nhiều hình thức tôn thờ thần tượng. Để đáp lại xu hướng tiêu cực này, cần có một thuyết nhân bản mới, đặt con người trong tương quan đúng đắn với Đấng Tạo Hóa, với tha nhân và với thiên nhiên. Cần thăng tiến một nền văn hóa liên đới và chia sẻ, và điều này đòi phải có sự dấn thân của những người có trách nhiệm trong lãnh vực chính trị, xã hội, văn hóa và giáo dục.

Tổng hợp: Vũ Đức Anh Phương, SJ

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *