Vatican và Trung Hoa gặp nhau nhờ nghệ thuật

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Một cái bắt tay giữa Vatican và Trung Hoa… Ít nhất thông qua nghệ thuật…

Đây là lần đầu tiên một trong những nghệ nhân Trung Hoa hiên nay thể hiện các tác phẩm nghệ thuật của mình tại Vatican. Tại Castel Gandolfo, Cui Zimo đã sáng tác các bức tranh thư pháp của ông cùng với dàn hòa tấu, trước đông đảo khán giả. Ông đã đứng tại sân mà nhiều khách hành hương đã nghe các bài giáo lý của các đức giáo hoàng trong suốt lịch sử.

Bảo tàng Vatican đã mời nghệ nhân Trung Hoa tham gia sự kiện “Cái đẹp sẽ hiệp nhất (chúng ta – người dịch).”

CUI ZIMO
Nghệ nhân Trung Hoa

“Nghệ thuật mang con người lại với nhau. Đó là thông điệp Đức Thánh Cha thường truyền đạt.”
Đây là bức vẽ ông đã làm ở Castel Gandolfo, “Anima Mundi,” một bức thư pháp Trung Hoa mang thông điệp đại đồng

CUI ZIMO
Nghệ nhân Trung Hoa

“Khi sáng tác thư pháp tôi vẽ bằng một tay và giữ tay còn lại. Nó thể hiện tình yêu đại đồng, không chỉ giữa con người, nhưng còn giữa các tôn giáo và các nền văn hóa.”

Một trong những bức vẽ này sẽ được giữ lại Rô-ma, trong Đại học Thánh Giá (University of the Holy Cross). Bức vẽ khác sẽ được giữ trong bảo tàng Vatican, và ông đã tặng Đức Thánh Cha bức vẽ thứ ba.

CUI ZIMO
Nghệ nhân Trung Hoa

“Chúng tôi đã ở tại nhà trọ thánh Mátta trong bốn ngày. Chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau. Tôi rất thích thú. Ngài là một người rất tốt lành.”

Ông thậm chí đã có cơ hội sống cùng một mái nhà với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Thậm chí dù không nói được ngôn ngữ của nhau, họ đã hiểu lòng biết ơn của người kia về một tinh thần cởi mở và chào đón.

CUI ZIMO
Nghệ nhân Trung Hoa

“Khi chúng tôi chân nhận văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo, những điều khác sẽ biến mất.”

Có lẽ nghệ thuật sẽ mở cửa cho một tương lai hiểu biết lớn lao hơn giữa Trung Hoa và Tòa Thánh, cám ơn những nghệ nhân như Cui Zimo.

 

Chuyển dịch: Minh Trị, SJ

Nguồn: Romereports.com

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *