ĐTC nói: Niềm hy vọng vào Nước Trời không nằm ngoài việc làm cho trái đất tốt đẹp hơn

Screen-Shot-2016-04-10-at-1.34.51-PM-740x493

Trong bài giảng sáng 07/08/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ đến sự chết và thời cánh chung, ngài nói:

“Chúng ta có nhiều thứ, chúng ta bị bám víu vào tiền bạc, muốn có thật nhiều. Nhưng khi chết, chúng ta không thể mang theo được. Hãy nhớ rằng, áo khâm liệm thì không có túi.”

Đức Thánh chia sẻ những bài học trong ba dụ ngôn của bài Tin Mừng.

Dụ ngôn đầu tiên đề cập đến việc ông chủ thưởng cho người đầy tớ luôn biết tỉnh thức bằng việc ngồi cùng bàn và chính ông phục vụ anh ta. Đức Thánh Cha nói:

“Hãy suy xét cẩn thận, chúng ta sẽ thấy điều này xảy đến mỗi khi chúng ta tìm Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện, hay trong việc phục vụ những người nghèo, và đặc biệt trong bí tích Thánh Thể, nơi mà Thiên Chúa chuẩn bị bàn tiệc để nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời và Mình Thánh của Ngài”

Về vai trò của người quản gia, Đức Thánh Cha nói rằng đây là nguồn gốc của nhiều vấn đề trong thời đại hôm nay. Ngài nói:

“Nhiều bất công, bạo lực và sự dữ đang diễn ra hằng ngày nảy sinh từ ý nghĩ về cách xử sự giống như có nhiều ông chủ. Chúng ta chỉ có một ông chủ và Thiên Chúa thích chúng ta gọi Ngài là cha hơn.”

“Tất cả chúng ta là những người đầy tớ, tất cả chúng ta là người tội lỗi, là những người con và chỉ có một vị Cha chung.”

Đức Thánh Cha khẳng định, những người đầy tớ trung tín luôn chờ đợi Thiên Chúa sẽ có được một đời sống sinh hoa trái dồi dào.

“Hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng việc chờ đợi sự chúc phúc đời đời không giải thoát chúng ta khỏi việc dấn thân cho một thế giới công bằng hơn và văn minh hơn. Thực tế, niềm hy vọng sống đời đời trên thiên quốc định hướng cho chúng ta làm việc để cải thiện điều kiện sống trên mặt đất này, đặc biệt điều kiện của những anh hèn mọn nhất.”

Đức Thánh Cha cầu xin Đức Mẹ giúp mọi người và mọi dân tộc không bị giới hạn trong hiện tại, hay luyến tiếc với quá khứ, nhưng hướng đến tương lai của Thiên Chúa, hướng về việc gặp gỡ với Thiên Chúa là đời sống và niềm hy vọng của mọi người.

Đức Thiện SJ.

Chuyển ngữ

(nguồn: zenit.org)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *