Đức Mẹ Lộ Đức: Giáo hội dựa vào tiêu chuẩn nào để xác định một phép lạ?

[youtube]https://youtu.be/xkt2R7LQzKs[/youtube]

Rất nhiều người nói họ được chữa khỏi bệnh nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Năm 1947, vì những lời chứng nhận này, tòa thánh Vatican quyết định thành lập một ủy ban gồm các chuyên viên y khoa để xem xét nghiên cứu từng trường hợp cụ thể. Họ phải chứng minh việc chữa lành khỏi bệnh có một lời giải thích khoa học nào hay không. Ngày nay, việc chữa khỏi bệnh lên đến trên 7.000 trường hợp.

Tiến sĩ Franco Balzaretti, Ủy viên ban Y khoa quốc tế Lộ Đức nói: “Phương pháp của ủy ban chúng tôi quả thực rất nghiêm ngặt. Nếu yếu tố nào đó còn thiếu sót, hồ sơ ấy phải bị giữ lại và trong một vài trường hợp được lưu vào văn khố.”

Franco Balzaretti là một trong 40 bác sĩ và học giả chuyên biệt đang làm việc trong ủy ban Y khoa quốc tế Lộ Đức.

Ông giải thích rằng để việc chữa lành được đề cử lên, nó phải rõ ràng; nghĩa là nó luôn có thể được chứng minh bằng những tài liệu y khoa trước và sau đó. Căn bệnh được chữa lành phải là bệnh nan y, nghiêm trọng; và căn bệnh ấy phải cho thấy pháp đồ điều trị trước đó đều thất bại, không thể chữa khỏi. Những ca thuộc tâm lý bị đặt sang một bên bởi chúng khó khăn hơn để xác định xem có được chữa lành hay không.

Ủy ban y khoa này không xác định liệu đó có phải một phép lạ hay không, vì điều này nằm ngoài thẩm quyền của họ. Họ chỉ thẩm định căn bệnh được chữa lành có bất kỳ lời giải thích khoa học nào hay không.

Tiến sĩ Franco Balzaretti chia sẻ: “Chúng tôi hạn chế tuyên bố việc chữa lành bệnh không giải thích được theo khoa học. Chúng tôi là bác sĩ. Ủy ban chúng tôi chỉ tuyên bố trường hợp là một phép lạ chỉ sau khi trải qua một quá trình nghiên cứu xem xét gắt gao.”

Cho đến nay, Ủy ban này đã công bố 69 trường hợp được chữa lành mà chẳng thể giải thích được. Tuy nhiên, họ khẳng định thêm rằng có thể còn nhiều trường hợp khác nữa, nhưng họ chưa quan tâm đến.

(Romereport, 8-2-2016)

Đình Ngọc

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *