Đức Thánh Cha: Báo chí không thể trở thành “một thứ vũ khí hủy diệt”

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Đức Thánh Cha mong muốn các nhà báo đừng để công việc của họ trở thành “một thứ vũ khí hủy diệt mọi người và mọi quốc gia”

Trong một cuộc gặp gỡ với các nhà báo Italia, ngài nói rằng những bài viết của họ không nên phá hại cuộc sống và danh tiếng của người khác. Ngài mong muốn họ sẽ thúc đẩy sự hòa giải, thay vì gây ra nỗi sợ hãi.

Đức Thánh Cha

“Vấn đề ở đây không phải là tin hay không tin vào Thiên Chúa. Vấn đề là có chân thật hay không với chính mình và với những người khác. Đây là công việc của báo chí, sứ mạng của báo chí, đó là phản ánh đúng sự thật và không bao giờ phát ngôn hay viết bất cứ điều gì mà người ta biết theo lương tâm là sai.”

Dario Vigianò, Đức ông đảm trách truyền thông tại Vatican, đã cam kết một nền báo chí đậm nhân văn.

Đức ông Dario Viganò – Thư Ký Truyền Thông

“Thật tuyệt vời biết bao khi báo chí biết cách để cho thế giới thấy cuộc sống của những con người đang từng ngày, bằng lòng tự trọng và sự can đảm, đối mặt với bệnh tật, nạn thất nghiệp và sự bất lực”

Enzo Iacopino – Chủ tịch Hội Nhà Báo Italia

“Chúng con cám ơn Đức Thánh Cha về buổi gặp gỡ này, một buổi gặp gỡ mà tất cả chúng con cảm thấy một sự tự do tôn giáo”

Nhân dịp này, các nhà báo đã quyên góp tiền để giúp đỡ các nạn nhân trong vụ động đất ở miền Trung Italia vào tháng trước.

Chuyển ngữ: Đức Thiện SJ.

Nguồn: Romereports.com

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *