Giáo xứ Hoa Lư: Dâng hoa kính Đức Mẹ – Chiều Thứ Bảy

Bằng tất cả tâm tình của những người con thảo hướng về Mẹ Maria trong tháng hoa, trong Thánh lễ Thiếu nhi vào lúc 17h30 Thứ Bảy (30/05) vừa qua, các em Thiếu nhi bậc Tiểu học trong Giáo xứ Mẹ Vô nhiễm Hoa Lư đã hân hoan cung nghinh và dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm. Vẻ đẹp và hương sắc của những loài hoa khác nhau được sử dụng như một cách thức để diễn tả các nhân đức của Mẹ Thiên Chúa. Hoa giúp biểu lộ niềm vui mừng hạnh phúc, đồng thời cũng chuyển tải những ưu tư của kiếp sống con người. Hoa mang ý nghĩa của sự tinh túy, thanh cao, và tước hiệu “Mẹ ngàn hoa” chính là để tuyên xưng vẻ đẹp diệu kỳ của Đức Mẹ.

541

542

543Qua những bông hoa tươi thắm, hòa trong giai điệu nhẹ nhàng trong tình khúc “Nến hồng dâng Mẹ”, các em đã giúp cho cộng đoàn hướng về Mẹ trong tâm tình yêu mến và tri ân.

544

545Lạy Mẹ là Mẹ ngàn hoa, khấn xin Mẹ ban phúc lành cho đoàn con, để biến đổi tấm thân mọn hèn của chúng con và xin giúp chúng con biết tỏa hương thơm là sự thánh thiện cho cuộc đời hôm nay.

Kiểm tra tương tự

Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư: Diễn nguyện giáng sinh

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này. …

Liên tu sĩ giáo phận Kontum tĩnh tâm ở Giáo xứ Hoa Lư

Ngày 6/12, khoảng gần 200  tu sĩ nam nữ từ hơn 10 Dòng tu về giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *