Giáo Xứ Thiên Thần: Mừng Lễ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Bổn Mạng Ca Đoàn Têrêsa

Ca đoàn Têrêsa giáo xứ Thiên Thần được thành lập vào tháng 10 năm 1996, nhận Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm thánh bổn mạng, ngày lễ mừng 01 tháng 10.

IMG_2853Hiện tại ca đoàn có 24 thành viên. Dù đa số thành viên là những bạn trẻ đang học tập và lao động vất vả nhưng các bạn luôn cố gắng và nhiệt thành với công việc tông đồ bé nhỏ này đó là phục vụ giáo xứ qua việc dùng lời ca tiếng hát dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng theo gương chị thánh Têrêsa: “Làm việc nhỏ với tình yêu lớn”. Ca đoàn tập hát vào tối thứ 7 và chúa nhật và hát lễ chiều chúa nhật (lễ III lúc 18h00). Ca trưởng hiện nay là Sơ Rosa Phạm Thị Vui, Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập.

IMG_2807

IMG_2813

IMG_2821

Trong bài giảng, cha sở đã gợi nhắc lại cuộc đời và con đường nên thánh của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Con đường nên Thánh của Têrêsa chẳng phải là những gì cao siêu khó hiểu nhưng là:  “Con đường thơ ấu thiêng liêng”.  Con đường của đời sống đơn sơ, tin yêu, phó thác, của sự khiêm tốn và chuyên tâm cầu nguyện, cũng như Thánh nữ đã chia sẻ: “Cách duy nhất để con chứng tỏ tình yêu của mình là những hy sinh bé nhỏ, bằng mỗi cái nhìn, mỗi lời nói và thực hiện mọi việc làm bé nhỏ nhất với tình yêu”. Bằng cách sống ấy Têrêsa đã được tôn phong là vị thánh tiến sĩ Hội thánh, và ngài đã được nhận là vị thánh bổn mạng của các xứ truyền giáo. Cuối cùng cha sở mời gọi cộng đoàn hãy noi gương đời sống thánh nữ bằng cách sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu qua cầu nguyện, tham dự thánh lễ hằng ngày…, nhờ đó mỗi người sẽ trở nên đơn sơ, thánh thiện và hạnh phúc hơn trong đời sống.

IMG_2843

Cuối thánh lễ, bạn đại diện ca đoàn đã cám ơn cha Sở Phêrô và cộng đoàn đã chúc mừng và hiện diện trong thánh lễ để cầu nguyện cho ca đoàn trong ngày lễ bổn mạng. Bạn đại diện cũng bày tỏ ước mong rằng ca đoàn Têrêsa tiếp tục được sự cộng tác, sự khích lệ và lời cầu nguyện của Cộng đoàn, để ca đoàn Têrêsa ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều bạn trẻ trong cũng như ngoài Giáo xứ tham gia, để ca đoàn góp phần làm cho bầu khí cử hành phụng vụ Thánh lễ được trang trọng và thiêng liêng hơn.

Giáo xứ Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *