Gx. Thiên Thần Mừng Bổn mạng Ca đoàn Thánh Gia

Lễ Thánh Gia là ngày lễ mà chúng ta “báo hiếu” cho cha mẹ, cho gia đình. Đây là ngày chúng ta nhớ đến, biết ơn và cầu nguyện cho cha mẹ, cho gia đình chúng ta, vì những gì làm nên con người chúng ta như ngày hôm nay đều nhờ công lao của cha mẹ. Chúng ta cũng bắt chước gia đình Thánh Gia Thất, nơi mà Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, đã làm người và hằng vâng phục cha mẹ Ngài.

Hôm nay, Gx. Thiên Thần đã cử hành Thánh Lễ rất long trọng để cầu nguyện và nhớ đến những người cha, người mẹ trong gia đình. Đặc biệt trong giáo xứ có Ca đoàn Thánh Gia đã chọn Gia đình Thánh Gia làm Đấng bổn mạng. Đây là Ca đoàn của những người mẹ, tuy đã lớn tuổi, đã là những bà, người mẹ trong các gia đình, nhưng đã hy sinh công việc để tham gia ca đoàn phục vụ Giáo xứ trong các Thánh lễ ngày Chúa nhật của giáo xứ. Xin mọi người cùng hiệp thông, tạ ơn và cầu nguyện cho Ca đoàn, để mỗi ngày Ca đoàn luôn nhiệt tâm “biết làm việc không tìm nghỉ ngơi” trong việc phục vụ nhà Chúa qua giọng ca tiếng hát của mình.

1

2
Cha xứ tặng hoa cho đại diện Ca đoàn Thánh gia

3 5 6 8 9 11

Ca Đoàn Thánh Gia - Gx. Thiên Thần
Ca Đoàn Thánh Gia – Gx. Thiên Thần

Giáo xứ Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *