Hồng ân linh mục của 5 tu sĩ Dòng Tên Việt Nam

“Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,5), đây là kinh nghiệm thiêng liêng  chung của 5 tu sĩ Dòng Tên sau thời gian sống đời thánh hiến. Và hôm nay, ngày 24 tháng Tám năm 2017, họ được Thầy Giêsu chọn gọi để trở nên linh mục của Thiên Chúa và cho Giáo Hội. Tỉnh Dòng Tên Việt Nam hân hoan vui mừng trước hồng ân linh mục của 5 thành viên, đó là:

  1. Cha Phê rô Trần Vinh Danh, S.J. 
  2. Cha Tôma Aquinô Nguyễn Khánh Duy, S.J.
  3. Cha Giuse Nguyễn Hải Đăng, S.J.
  4. Cha Augustinô Nguyễn Thái Hiệp, S.J.
  5. Cha Antôn Nguyễn Hữu Khanh, S.J.

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã chủ tế Thánh Lễ truyền chức sáng hôm nay. Trong bài huấn từ của mình, ngài nhắc nhở các tiến chức về nhiệm vụ giảng huấn của người linh mục. Sau khi tiếp nhận Lời Chúa, người linh mục cần đem phân phát  ơn huệ ấy cho dân Chúa. Ngài nói thêm rằng, linh mục không chỉ cử hành các Bí Tích cho dân Thiên Chúa nhưng cho toàn thế giới. Ngài khuyên các tiến chức hãy nhớ mình đã được tuyển chọn và luôn vui vẻ thi hành sứ mạng trong đức mến chân thật, vì Đức Kitô và noi gương Đức Kitô, vị mục tử nhân lành.

Lời tâm sự của Đức cha Giuse cuối Thánh Lễ thật là lời động viên chân thành và quý báu dành cho các tân chức. Ngài mong các cha mới hãy luôn vui với ơn gọi cao quý của mình. Sự cao trọng của thiên chức linh mục là không thể đong đếm, đến nỗi mọi khổ đau, nếu có, đều chẳng đáng là gì so với niềm vui của việc được Thiên Chúa tuyển chọn để trở nên người thông chia ơn sủng của Ngài. 

Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có đông đảo quý cha Dòng Tên và quý cha khách. Đặc biệt có cha giám tỉnh Vinh-sơn Phạm Văn Mầm, S.J.. Trước cộng đoàn dân Chúa, ngài đã giới thiệu các tiến chức và xin  Đức cha Giuse ban Bí Tích truyền chức cho 5 thành viên của Dòng.  

Diễn ra tại khuôn viên Học viện thánh Giuse, thánh lễ truyền chức hôm nay quy tụ đông đảo bà con giáo dân tham dự. Họ là thân nhân, ân nhân và quan khách của quý tân linh mục và của nhà Dòng. Sự hiện diện của cộng đoàn dân Chúa một lần nữa khẳng định mối liên đới thân tình giữa cộng đoàn và nhà Dòng, và đồng thời cũng diễn tả sự hiệp nhất trong Giáo Hội.

 

Cha giám tỉnh thay mặt toàn tỉnh Dòng, cách riêng cho 5 tân linh mục gửi lời tri ân đến Đức cha Giuse vì tình yêu thương và lòng quảng đại ngài dành cho Dòng. Cha Vinh-sơn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa với quý ông bà cố và thân nhân của 5 tân linh mục. Ngài nói rằng 5 anh em là tặng phẩm vô giá mà gia đình đã trao đến Dòng. Vô giá vì ơn gọi của quý tân linh mục được kết dệt bằng đức tin, đức cậy và lòng mến của quý ông bà cố và thân nhân của mỗi tân chức. Sau nữa, cha giám tỉnh cám ơn cộng đoàn dân Chúa, những người đã miệt mài cộng tác và giúp đỡ tỉnh Dòng cách này cách khác, đặc biệt trong việc chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức sáng mai nay.

“Thầy gọi anh em là bạn hữu”, kinh nghiệm được gọi và được chọn, không hề khởi phát từ chủ ý của các tân chức. Thế nên thiên chức linh mục thật là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa.  Khi đã kinh nghiệm và ngụp lặn trong tình bạn thánh thiêng với Đức Giêsu, giờ đây các tân linh mục tiếp tục bước những bước đi mới trên đường thi hành sứ mạng của Thầy. Họ thật sự cần sự đồng hành đỡ nâng, và đặc biệt là lời cầu nguyện của tất cả mọi người.

Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.

Xem hình tại đây: https://goo.gl/photos/TM4u8weCVGjVtEhP7

 

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *