Một vị linh mục Dòng Tên sắp được phong thánh

SJW – Đức Thánh Cha Benedict XVI tuyên bố sẽ triệu tập một công nghị về vụ phong thánh cho bảy chân phước, nhân dịp họp công nghị để tấn phong các tân hồng y, ngày thứ bẩy 18 tháng 2 sắp tới.

Các vị này thuộc sáu quốc gia (Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Canada và Phi Luật Tân); trong số này có hai linh mục (Pháp và Ý), hai nữ tu (Đức và Tây Ban Nha ), và ba giáo dân (hai phụ nữ người Canada và Đức, và một giáo lý viên người phi Luật Tân.)

Một trong hai vị linh mục sắp được Đức Thánh Cha phong thánh là cha Jacques Berthieu, Dòng Tên. Ngài  sanh tại Polminhac, Pháp  quốc và đã chịu tử đạo tại Ambiatibe, Madagasca. Cha Jacques Berthieu đã từng là linh mục triều trong 9 năm trước khi ngài quyết định gia nhập Dòng Tên vào lúc 35 tuổi. Cha đã được bề trên sai đi truyền giáo tại  Madagasca ngay khi vừa kết thúc 2 năm nhà Tập.

Ngài qua đời trong lúc đang đồng hành giúp đỡ những người tỵ nạn trước sự tất công của các bộ lạc khác. Những kẻ tấn công đã lột áo dòng của ngài, đánh đập dã man và bắt ngài đi dưới trời mưa lạnh lẽo để đến gặp thủ lĩnh của chúng.  Trước lời đề nghị chối bỏ đức tin để được làm cố vấn cho tù trưởng bộ lạc và hưởng vinh hoa phú quý suốt đời, cha Berthieu đã thẳng thắn từ chối. Cha tuyên bố rằng thà chịu chết chứ nhất định không chối bỏ tôn giáo của mình. Tức giận vì bị từ chối, một vài người đàn ông trong bộ lạc đã xúm lại đánh đập ngài. Ngài qua đời vì bị trúng một cú đánh mạnh vào đầu. Sau khi biết ngài đã chết, những kể tấn công liệng xác ngài xuống sông và người ta đã chẳng thể nào tìm lại được xác của ngài.

Cha Jacques Berthieu, SJ đã được coi như là một vị tử đạo vì niềm tin vào Đức Ki-tô, Đấng mà ngài đã đoan nguyện bước theo đến cùng. Cha đã sống trọn vẹn ơn gọi của một tu sĩ Dòng Tên là trở nên bạn đường của Đức Ki-tô nghèo khó, chịu đau khổ và vác Thập giá. Ngài đã được Đức Thánh Cha Phao-lô VI tôn phong lên bậc Chân phước ngày 17 tháng 10 năm 1965 trong Công Đồng Vatican II vì đã dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ con người đến tận hơi thở cuối cùng để Danh Chúa được tôn vinh hơn.

A.M.D.G

Pr. Hoàn Chỉnh, SJ

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *