Mười quốc gia có người Công giáo đông nhất trên thế giới

 

Theo số liệu của Vatican, mười quốc gia có nhiều người Công giáo nhất trên thế giới chiếm hơn một nửa số người Công giáo toàn cầu. Các quốc gia đó là: Brazil (172,2 triệu), Mexico (110,9), Philippines (83,6), Mỹ (72,3), Italy (58,0), Pháp (48,3), Colombia (45,3), Tây Ban Nha (43,3), Cộng hòa Dân chủ Congo (43,2) và Argentina (40,8).

Theo số liệu toàn cầu, số người Công giáo trên toàn thế giới tăng từ 1,272 tỷ trong năm 2014 lên 1,285 tỷ vào năm 2015.

Cứ 100 người được rửa tội, thì có 49 người đến từ châu Mỹ; 22,2 đến từ châu Âu; 17,3 từ châu Phi; 11 người đến từ châu Á và 0,8 đến từ châu Đại Dương.

Xét ở cấp độ các châu lục, 63,7% người châu Mỹ là người Công giáo; trong khi tỉ lệ này ở châu Âu là 39,9%; châu Phi là 19,4%; châu Đại Dương là 26,4%; và châu Á là 3,2%.

Để phục vụ những người Công giáo trên, hiện có 5.304 Giám mục; 415.656 Linh mục; 670.320 Nữ tu và 45.255 Phó tế vĩnh viễn.

Con số đáng buồn nhất là sự sụt giảm về số lượng các nữ tu. Trong vòng 5 năm qua, con số này giảm từ 721.935 xuống còn 670.320 nữ tu.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Rome Reports 07-04-2017

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *