Petar Barbaric – Tôi Tớ của Chúa

Petar

Ngày 18 tháng 3 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ký sắc lệnh công nhận các nhân đức anh hùng của tôi tớ Chúa Petar Barbaric, tập sinh Dòng Tên. Mang huyết thống Croatia, Petar sinh vào năm 1874 tại Šiljevišta, ở Bosnia-Herzegovina. Ở tuổi mười lăm, cậu gia nhập tiểu chủng viện của Travnik, do các cha Dòng Tên điều hành. Ở đây, cậu Petar tỏ ra là một học sinh xuất sắc, và cậu được các bạn cùng lớp rất yêu mến. Cậu nỗ lực để nên hoàn thiện, đặc biệt là trong sinh hoạt ở Tu Hội Đức Mẹ, mà cậu nhiều năm là hội trưởng. Năm 1896, cậu bị cảm lạnh nặng và biến thành bệnh lao. Mong muốn trở thành một linh mục Dòng Tên, cậu được phép gia nhập Dòng và đã tuyên lời khấn đầu hai ngày trước khi qua đời. Thầy chết vào thứ Năm Tuần Thánh, ngày 15 tháng Tư, 1897. Mặc dù cộng sản nỗ lực đàn áp Dòng Tên, nhưng Dòng vẫn tồn tại trong hơn một thế kỷ nay, không chỉ giữa người Công giáo, mà còn giữa người Chính thống giáo và ngay cả người Hồi giáo.

Nguồn tin: Sjweb.info

Mộ của thầy Petar Barbaric

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *