Sơ nét về chương trình tang lễ Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Văn Phòng Ủy Ban Tu Sĩ trực thuộc HĐGMVN xin kính chuyển đến Quý Cha, Quý Bề trên và Quý cộng đoàn thông tin sơ khởi vể chương trình lễ tang của​ Đức Cố TGM Phaol ô Bùi Văn Đọc tại TGP Sài Gòn như sau:

1. Dự kiến linh cửu của Đức TGM Phaolô sẽ về đến TGP Sài Gòn trong ngày thứ Ba 13/3/2018. Giờ đến chính xác sẽ thông báo sau để tất cả các nhà thờ trong TGP Sài Gòn đồng loạt đổ hồi chuông báo tử.

2. Linh cữu của Đức Cố TGM Phaolô sẽ được quàn tại Hội trường của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn.

Trong thời gian này :

   – Mỗi ngày chỉ có hai thánh lễ chính thức vào lúc 6g00 sáng và 18g00 chiều cho các đơn vị liên hạt, toàn thể tu sĩ nam nữ trong TGP, đoàn thể giáo dân… Chương trình dâng lễ của từng đơn vị sẽ được thông báo cụ thể sau. Thời gian còn lại dành cho các đoàn thể riêng và các cá nhân đền kính viếng.
   – Tòa TGM Sài Gòn sẽ mở cả hai cổng chính đường Nguyễn Đình Chiểu và cổng phụ đường Trần Quốc Thảo.

3. Thứ Sáu 16/3/2018:
– Lúc 6g00 sáng sẽ chuyển linh cửu đến Nhà thờ Chính toà để dâng lễ và kính viếng.

– Lúc 20g00 sẽ di quan sang Trung Tâm Mục Vụ theo lộ trình đường Lê Duẩn, đi theo đoàn rước xếp hàng 4.

– Linh cửu sẽ được đặt trên Lễ đài giữa Trung Tâm Mục Vụ để Giáo Phận canh thức cho đến sáng. Chương trình canh thức chung của Tổng Giáo Phận sẽ kết thúc lúc 22g00. Sau đó, các đoàn thể và cá nhân sẽ canh thức kinh viếng riêng.

4. Thứ Bảy 17/3/2018: Lúc 8g00 sáng – Thánh lễ an táng đồng tế tại Trung Tâm Mục Vụ.

Hủy bỏ chương trình tu sĩ mừng lễ Bổn Mạng Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng lúc 9g00 sáng thứ Bảy 17/3/2018 như Văn Phòng Tu Sĩ đã thông báo trước đây. Hiện Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa TGP Sàigòn – TP.HCM từ ngày 08/3/2018.

5. Thi hài Đức Tổng Giám Mục Phaolô sẽ được an táng bên trong cung thánh Nhà Nguyện cũ của Tiều Chủng Viện Sài Gòn, bên cạnh mộ của Đức Cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Chương trình lễ tang chính thức sẽ được Tòa TGM Sài Gòn thông báo sau.

Hiệp thông cầu nguyện cho Đức Cố TGM Phaolô được an nghỉ muôn đời trong cung lòng của Thiên Chúa Ba Ngôi trên quê hương vĩnh cửu để ngài hưởng niềm vui Thiên Quốc trong “Chúa là Nguồn Vui của con”.

Cập nhật: Theo tin nhắn mới nhận được từ Lm Ignatio Hồ Văn Xuân – Tổng Đại diện TGP TPHCM – thi hài Đức Tổng Phaolô sẽ được đưa về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, quá cảnh Dubai, và về tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc 19g30 thứ Năm 15-3-2018.

 

Lm Tôma Vũ Quang Trung, S.J.
Thư ký Ủy Ban Tu Sĩ trực thuộc HĐGMVN

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *