Tĩnh huấn cho các bạn Ban đại diện Sinh Viên Công Giáo cụm Thủ Đức 2018-2019

Chiều thứ bảy (08/09), gần 70 bạn sinh viên, hiện là Ban Đại Diện (BĐD) của 18 nhóm Sinh Viên Công Giáo Cụm Thủ Đức (SVCGTĐ), quy tụ về Học Viện Dòng Tên, cùng nhau tham dự chương trình “Tĩnh Huấn Ban Đại Diện”. Chương trình diễn ra trong hai ngày 08-09/09/2018.

Với mong muốn giúp các bạn tân BĐD có được một số hiểu biết về việc “điều hành nhóm” và xây dựng sự liên đới giữa các nhóm sinh viên trong cụm Thủ Đức.

Buổi tối ngày đầu tiên, cha Phaolô Nguyễn Thái Sơn, S.J – đặc trách sinh viên của Tỉnh Dòng Tên,  chia sẻ về chủ đề: “Tôi là ai”. Phải chăng, tôi là điều người khác nói về tôi, tôi là những thứ tôi có, hay tôi là những điều tôi làm. Những định nghĩa về ‘tôi’ ở trên đều chưa chính xác, và tôi dễ xáo động theo ý kiến, phê bình của người khác. Định nghĩa chính xác về tôi là: “tôi là người con được Chúa yêu thương, dù tôi có tội lỗi, xấu xí hay có như thế nào”.

Sau đó, các bạn dành khoảng thinh lặng trong cầu nguyện để nhìn về bản thân và đâu là những ưu tiên trong cuộc sống. Các bạn dâng lên Chúa chiếc chìa khóa của cuộc đời mình trong giờ cầu nguyện chung

Các bạn cũng dâng lên Chúa những chọn lựa sống của đời mình. Cuối cùng, các bạn dành thời giờ chia sẻ với nhau những tâm tình, đánh động, lời mời gọi trong giờ cầu nguyện để mỗi người hiểu và đồng cảm với nhau hơn.

Trước khi kết thúc chương trình của ngày đầu, các bạn giờ ngồi lại trong vui ca, cùng chúc mừng bổn mạng, sinh nhật của các thành viên tham dự, đồng thời trò chuyện, vui chơi cùng nhau.

Ngày thứ hai bắt đầu bằng Thánh lễ Chúa Nhật XXIII TN, với chủ đề “Ephatha – hãy mở ra”,

Cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J – đặc trách sinh viên cụm Thủ Đức, mời gọi các bạn hãy mở ra đi vào, xây dựng những môi trường lành mạnh. Nơi đó các bạn được nghe những lời nâng đỡ, khích lệ, những câu nói giúp đoàn kết, xây dựng tình thân. Cùng lúc, tránh xa những môi trường chứa đựng lời oán trách, mắng nhiếc, đổ lỗi để rồi bị những lời ấy tiêm nhiễm vào bản thân.

Chuyên đề đầu tiên trong ngày thứ hai là: “Định hướng tầm nhìn” do cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J – chánh xứ Hiển Linh. Ngài chia sẻ về người lãnh đạo cần có một tầm nhìn, lý tưởng để giúp nhóm tiến bước vững vàng, nhất là trong những giai đoạn khó khăn, thách đố. Đồng thời, ngài cũng chia sẻ “7 thói quen của các bạn trẻ không thông minh” và “7 thói quen của các bạn trẻ thông minh”. Ngài mời gọi các bạn sinh viên phản tỉnh về việc chọn lựa lối sống như thế nào để giúp cho chính bản thân và giúp ích cho nhóm.

Vào buổi chiều ngày thứ hai, cha Giu-se Phạm Tuấn Nghĩa, S.J – Viện trưởng Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên, có buổi gặp gỡ để lắng nghe những chia sẻ của các bạn trong cuộc sống sinh viên. Những vấn đề như: việc sử dụng internet, đồng tính, quan hệ tình dục trước hôn nhân, khủng hoảng đức tin, … được các bạn chia sẻ theo kinh nghiệm của chính mình. Cha Giu-se cũng cho biết, những chia sẻ của các bạn là nguồn giúp ích hữu hiệu cho Giáo hội. Ngang qua những chia sẻ thiết thực của các bạn, cha sẽ chuyển những thông tin này đến các vị hữu trách trong Giáo hội nhằm có những cách thức giúp các bạn trẻ thiết thực hơn.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có hai ngày tĩnh huấn thật vui và bổ ích. Nguyện xin Ngài cũng thêm sức để chúng con có thể chu toàn sứ mạng ngang qua vai trò là Ban Đại Diện của nhóm và của cụm Thủ Đức.

Trần Văn Cương, S.J.

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *