ĐTC Phanxicô cho Toa Thuốc chữa lành tội lỗi

[youtube]https://youtu.be/qk9ampIc7ug[/youtube]

ĐTC Phanxicô cử hành thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Cứ bình thường, thánh lễ này được cử hành tại một nhà thờ khác trong thành Rôma, nhưng năm nay Lễ tro đã được cử hành tại đây bởi Đức Giáo Hoàng muốn sai phái những “Sứ giả của Lòng thương xót.”

Trong bài giảng, ĐTC Phanxicô yêu cầu họ đi đến khắp thế giới để giúp con người mở toang cánh cửa tâm hồn mình.

ĐTC Phanxicô nói với các Sứ Giả Lòng Thương Xót: “Có lẽ đôi tay của anh em chúc lành và an ủi nhiều anh chị em của chúng ta với tấm lòng của người cha, người mẹ. Ngang qua anh em, đôi bàn tay của Thiên Chúa là Cha chúng ta luôn quan tâm chăm sóc và chữa lành hết vết thương của dân Người!”

ĐTC giải thích rằng có những rào cản đóng chặt cánh cửa tâm hồn của con người, chẳng hạn như ngại ngùng hay thất bại để tin vào Thiên Chúa.

ĐTC nói rằng: “Thật dễ bị lôi quấn để khóa cửa lòng mình, nghĩa là chúng ta sống trong tội lỗi, xem thường tội lỗi và thấy tội lại hợp lý; chúng ta cứ nghĩ rằng tội lỗi cũng chẳng tồi tệ hơn những thứ khác.”

Đối diện với thái độ này, ĐTC nói có ba loại thuốc để uống trong suốt Mùa Chay này và để chữa lành tội lỗi, đó là: cầu nguyện, làm việc bác ái và ăn chay. Toa thuốc này giúp mọi người nhạy cảm và thương xót hơn.

Đức Giáo Hoàng nói: “Đó là một lời mời đơn sơ và sẻ chia: hãy dám mất đi cái gì đó ở trên bàn ăn và trao ban của cải chúng ta để tìm thấy của cải đích thực là sự tự do.”

Nhưng Đức Giáo Hoàng đề nghị là điều này không chỉ thể hiện ra bên ngoài, nhưng còn là ở chiều sâu thẳm của tấm lòng.

ĐTC chia sẻ: “Có lẽ Mùa chay là thời cơ ‘cắt tỉa’ lòng dối trá, tinh thần thế gian và sự thờ ơ lạnh lùng: đừng nghĩ là khi mình đúng thì mọi thứ đều tốt đẹp. Cần hiểu rằng có những điều mình quan tâm lại chẳng được chấp thuận, ví như theo đuổi sự thành công hoặc tán đồng, nhưng là theo đuổi với một trái tim thuần khiết.”

Sau bài giảng, Đức Hồng Y Angelo Comastri xức tro cho Đức Giáo Hoàng. Với việc xức tro này, Giáo Hội mời gọi dân Chúa hãy hoán cải và sám hối.

Khoảng 700 Sứ giả của Lòng thương xót đã có mặt tại buổi lễ. Bây giờ họ sẽ lên đường đến khắp nơi trên thế giới để giúp Đức Giáo Hoàng lan rộng lòng thương xót của Thiên Chúa.

Romereport, 10-2-2016

Đình Ngọc

Kiểm tra tương tự

App Hành hương Dòng Tên có phiên bản tiếng Việt

App Hành hương Dòng Tên (Jesuit Pilgrimage), được phát hành từ cuối năm 2022 để …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *