Đức Thánh Cha bất ngờ viếng thăm các phụ nữ được cứu khỏi nhà thổ

DSC9585-740x493

Ngày 12/08/2016, Đức Thánh Cha đã bất ngờ viếng thăm các phụ nữ ở ngoại ô thành phố Roma, trong dự án phục hồi thuộc Cộng Đoàn Gioan XXIII được sáng lập bởi ông Don Benzi.

Điều này gây bất ngờ lớn cho 20 phụ nữ trong cộng đoàn này. Đức Thánh Cha dành hơn một giờ đồng hồ, ân cần lắng nghe những kinh nghiệm buồn đau của những người phụ nữ trẻ, và khuyến khích họ thêm can đảm và tự tin.

Hiện diện trong buổi gặp gỡ có ông Ramonda, giám đốc cộng đoàn, và ông Don Aldo Bonaiuto, linh hướng của cộng đoàn, cùng một vài nhân viên đường phố thuộc cộng đoàn. Buổi gặp gỡ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha đối với một nhóm những người phụ nữ trẻ, có độ tuổi trung bình là 30, đến từ Rumania, Nigeria, Ukraine, Albania và Italy.

Buổi gặp gỡ diễn tả mong muốn của Đức Thánh Cha, trong việc phục hồi nhân phẩm của những người phụ nữ đã chịu nhiều đau đớn, bị lạm dụng và đánh đập trong các nhà thổ.

Qua buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha muốn khẳng định rằng Lòng Thương Xót không phải là thành ngữ trừu tượng, nhưng là một hành động cụ thể. Điều này mời gọi sự dấn thân trong các vấn đề xã hội để tái lập lại căn tính đối với những cá nhân đang phải chịu những hình thức nô lệ mới.

Đức Thiện SJ.

chuyển ngữ

(Nguồn zenit.org)

 

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *