Đức Thánh Cha lên án vụ khủng bố tại Pakistan

160327135545-09-lahore-blast-0327-exlarge-169

Trưa thứ hai, 28-3-2016, sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha lên án vụ khủng bố xảy ra tại công viên Gulshan-e-Iqbal ở thành phố Lahore, Pakistan, do nhóm Jamatul Ahrar gây ra. Khoảng 7 giờ tối Chúa nhật Phục sinh 27-3-2016, tên khủng bố tự sát đã cho nổ tung bom mang quanh mình, làm cho ít nhất 72 người chết và 340 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 30 trẻ em.

Đức Thánh Cha nói:

Hôm qua, tại miền trung Pakistan, Lễ Phục Sinh đã bị đẫm máu vì một vụ khủng bố kinh tởm, sát hại bao nhiêu người vô tội, trong đó phần lớn là các gia đình thuộc cộng đoàn Kitô thiểu số, nhất là các phụ nữ và trẻ em, họ họp nhau tại một công viên để mừng Lễ Phục Sinh. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những người bị thương tổn vì tội ác hèn nhát và điên rồ này, và tôi mời gọi cầu nguyện cho đông đảo các nạn nhân và những người thân yêu của họ.

Tôi kêu gọi chính quyền dân sự và mọi thành phần xã hội ở Pakistan, hãy thi hành mọi nỗ lực để trả lại an ninh và sự thanh thản cho dân chúng, và đặc biệt là cho các nhóm tôn giáo thiểu số, dễ bị tổn thương nhất.

Một lần nữa tôi lập lại rằng bạo lực và oán ghét sát nhân chỉ dẫn đến đau khổ và tàn phá; sự tôn trọng và tình huynh đệ là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Ước gì Lễ Chúa Phục Sinh khơi dậy nơi chúng ta, một cách mạnh mẽ hơn nữa, lời khẩn nguyện dâng lên Thiên Chúa để chặn đứng những bàn tay của các kẻ bạo lực, đang gieo rắc kinh hoàng và chết chóc; và ước gì trên thế giới, tình thương, công lý và hòa giải được hiển trị.

Các bình luận khác:

Theo tin từ nytimes cho biết, tuy Đức Thánh Cha nói: hầu hết những người bị sát hại là Kitô hữu, nhưng sau đó, các nhà chức trách xác minh lại và cho hay: phần lớn những người bị sát hại là người Hồi giáo. Tin từ cnn cho biết cụ thể hơn: nhóm Jamatul Ahrar, những kẻ tuyên bố chịu trách nhiệm gây ra vụ thảm sát, khẳng định điểm nhắm chính của họ là các Kitô hữu. Nhóm này còn tuyên bố là sẽ gây ra những vụ như thế và còn hơn thế nữa.

Các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan chỉ chiếm 2% dân số. Giữa nhóm thiểu số này và những người Hồi giáo cứng rắn, tức là những người muốn giải thích luật Hồi giáo cách nghiêm ngặt trong hệ thống pháp luật của quốc gia, luôn có những căng thẳng. Đã từng có nhiều vụ tấn công nhắm vào các Kitô hữu tại Pakistan.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif lên án mạnh mẽ vụ khủng bố này. Ông kêu gọi sự hợp tác hơn nữa giữa những nhà chức trách về pháp luật với các hoạt động tình báo, để có thể “ngăn chặn những kẻ khủng bố trước khi chúng có thể giết hại những thường dân vô tội”. Khó khăn ông phải đối diện là “không chỉ loại bỏ các cơ sở hạ tầng của quân khủng bố, mà còn loại trừ những lối nghĩ cực đoan, vốn đe dọa cách sống của chúng ta”.

Tổng hợp: Tứ Quyết, SJ

Nguồn tin: vi.radiovaticana.va

cnn.com

nytimes.com

reuters.com

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *