Đức Thánh Cha: Những cái chết của những người dân vô tội Syria là không thể chấp nhận được

Syria, 11.July 2016 Old Syriak in Aleppo after the bomb attack on the weekend. Only that very small file quality available

Ngày 07/08/2016, sau giờ kinh truyền tin buổi trưa, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô lại tiếp tục kêu gọi hòa bình cho Syria.

Ngài nói: “Anh chị em thân mến, những tin tức đáng buồn về những nạn nhân vô tội của chiến tranh ở Syria liên tiếp đến với chúng ta, đặc biệt từ thành phố Aleppo”

“Thật không thể chấp nhận được khi có quá nhiều thường dân, trong đó có nhiều trẻ em phải trả giá cho cuộc xung đột”

Đức Thánh Cha hứa sẽ luôn cầu nguyện và hiệp thông với những người dân Syria

“Chúng ta hãy hướng về anh chị em người Syria bằng lời cầu nguyện và sự hiệp thông, chúng ta hãy trao phó họ vào sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria”.

Ngài mời gọi người thinh lặng cầu nguyện và cùng đọc kinh kính mừng.

Thông tin thêm

Phiến quân đã vượt qua một dải mỏng thuộc vùng lãnh thổ do chính phủ kiểm soát, để nối lại khu vực của quân nổi dậy ở miền tây Syria và khu vực phía đông Aleppo,  nhằm phá vỡ vòng vây của quân chính phủ bắt đầu từ tháng trước.

Cuộc chiến diễn ra cực kỳ căng thẳng kể từ thứ sáu tuần trước, khi các phiến quân đã bắt đầu một cuộc tấn công với quy mô lớn. Đã có nhiều tin tức vào cuối tuần về những thường dân và các cơ sở phi quân sự, bị pháo kích. Các tin tức này bao gồm một trong các cuộc không kích gần một bệnh viện ở phía tây bắc Syria hôm thứ bảy, đã giết chết 10 người trong đó có trẻ em và gây ra thiệt hại cho các cơ sở y tế.Tháng bảy vừa qua, đã có 43 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Syria.

Đức Thiện SJ.

chuyển ngữ

(Nguồn zenit.org)

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *