Đức Thánh Cha Phanxicô xưng tội

[youtube]https://youtu.be/oSQcdNawUCY[/youtube]

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ trì một nghi thức sám hối tại một nhà thờ Thánh Phêrô với rất đông người tham dự.

Trong bầu không khí tĩnh lặng và hồi tâm, Đức Thánh Cha giải thích rằng tội lỗi cô lập và làm con người trở nên mù lòa.

Đức Thánh Cha Phanxicô

“Đó là một sự mù lòa của tinh thần, thứ ngăn cản chúng ta nhìn thấy những gì là quan trọng nhất, ngăn chúng ta hướng cái nhìn của về tình yêu – điều mang lại cho chúng ta sự sống. Sự mù lòa này từng chút một dẫn chúng ta đến việc gắn bó với những gì là hời hợt, cho đến khi chúng ta không còn quan tâm đến những người khác và những gì là thiện hảo. “

Ngài cũng nói rằng cám dỗ đó dẫn đến sự ích kỷ và, cuối cùng, đến việc hoàn toàn đóng cửa trái tim.

Đức Thánh Cha Phanxicô

“Thật là dễ dàng và sai lầm khi tin rằng cuộc sống tùy thuộc vào những gì chúng ta có, vào những thành công của chúng ta và vào những tán thưởng mà chúng ta nhận được! Thật là sai lầm để tin rằng nền kinh tế chỉ vì yếu tố lợi nhuận và tiêu dùng; rằng những ham muốn cá nhân quan trọng hơn so với trách nhiệm xã hội!”

Đó là lý do tại sao ngài đòi hỏi các Kitô hữu không bám víu vào bất cứ điều gì mà có thể tách họ ra khỏi Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô

Chúng ta hãy gạt sang một bên tất cả những gì ngăn cản chúng ta khỏi việc quy hướng về Ngài, không sợ để lại đằng sau những điều làm cho chúng ta cảm thấy an toàn và những điều mà chúng ta gắn bó.”

Ngoài ra, ngài cũng gửi một thông điệp tới các cha giải tội. Ngài mời họ trung thành với Tin Mừng, nhưng đồng thời, phải để tâm đến sự yếu đuối và ước muốn trở về với Thiên Chúa của những người đến xưng tội.

Đức Thánh Cha Phanxicô

“Chúng ta phải chắc chắn không để bớt đi các đòi hỏi của Tin Mừng, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm khi làm nản lòng những mong muốn được hòa giải với Chúa Cha của tội nhân. Vì điều mà Chúa Cha chờ đợi – nhiều hơn bất cứ điều gì khác – là cho con trai và con gái của Ngài trở về nhà.”

Để kết luận bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã thực hành những gì ngài đã rao giảng. Ngài là người đầu tiên nhận lãnh bí tích hòa giải ở buổi lễ sám hối này. Sau đó, ngài giải tội cho một số khách hành hương.

            Chuyển ngữ: Vinh Sơn Trần Đỉnh S.J.

Nguồn tin: Romereports ,4-3-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *