Giáo Xứ Thiên Thần Mừng Bổn Mạng Micae

18g00 ngày 29 tháng 09 năm 2011, cùng với Hội Thánh mừng kính các Tổng lãnh Thiên Thần, Cha xứ Phê-rô Trần Văn Nhân chủ sự Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ. Tổng lãnh Thiên Thần Micae là bổn mạng của Giáo xứ. Trong Thánh lễ còn có sự hiện diện đồng tế của Cha Micae Nguyễn Hữu Thu và Cha Giuse Hoàng Văn Quảng. Đặc biệt, Thánh lễ hôm nay đón nhận 12 anh chị em dự tòng gia nhập Hội Thánh Công giáo.


Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng hôm nay, giáo xứ có tĩnh tâm 3 ngày do Cha Micae Nguyễn Hữu Thu, hiện diện trong Thánh lễ hôm nay, giúp về đề tài Cầu Nguyện.


Đầu lễ, Cha xứ Cha xứ Phê-rô Trần Văn Nhân tiến về cửa trước nhà thờ đón nhận các anh chị em dự tòng, trong khi ca đoàn cùng cộng đoàn dân Chúa hát mừng Thánh Micae, vị quan thầy của giáo xứ. Sau khi làm nghi thức đón tiếp anh chị dự tòng, Cha xứ mời họ vào bên trong nhà thờ cùng với cộng đoàn dân Chúa dâng Thánh lễ.
Trong bài giảng, Cha Giuse Hoàng Văn Quảng chia sẻ vai trò của các vị Tổng lãnh Thiên Thần, đặc biệt Tổng lãnh thiên thần Micae. Micae có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa” ám chỉ sự siêu việt của Thiên Chúa, được nói đến trong sách Đanien (10, 13-21) và trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan (12,7) như vị chiến thắng ma quỷ.


Thánh Micae đã chống lại thần dữ để bênh vực quyền tối cao của Thiên Chúa. Giáo Hội nhận thánh Micae như Ðấng bảo trợ và tin rằng ngài vẫn dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên ngai tòa Chúa. Ngài được tôn kính ngay từ những ngày xa xưa bên Đông phương.
Thánh Micae là quan thầy những người làm nghề phải dùng đến lò nung như người làm bánh, người thợ rèn,… Thánh Thiên Thần cũng là quan thầy đoàn lính dù. Nhiều thành phố đã mang tên Người. Thánh Micae cũng được cầu khi giúp bệnh nhân sắp chết.
Sau bài giảng là phần ban bí tích Khai tâm Ki-tô giáo cho anh chị em dự tòng. Anh chị em dự tòng cùng cộng đoàn tuyên hứa từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Lần lượt từng anh chị dự tòng lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Bí Tích Thêm sức. Từ đây, những anh chị em tân tòng này trở nên con cái Thiên Chúa, trở nên anh chị em trong cùng một Hội Thánh Chúa Ki-tô. Kết thúc nghi thức Rửa tội và Thêm sức, cộng đoàn dân Chúa vỗ tay hân hoan chúc mừng và đón nhận anh chị em tân tòng.


Thánh lễ tiếp tục trong niềm vui của cộng đoàn dân Chúa và anh chị em tân tòng.
Kết thúc Thánh lễ, cùng với lời ca tiếng hát của ca đoàn, cộng đoàn giáo xứ cất lời ca khen kính các Thiên thần , cùng xin vị thánh Micae Quan thầy của giáo xứ giúp cho mỗi người sống và chiến thắng trong cuộc chiến với satan, tội lỗi.
Cùng Micae tướng quân cõi thiêng từng đạp đầu satan với tiếng oai hung.
Nguyện xin ra tay giúp cho chúng con
đang cùng loài satan chiến đấu không ngừng.
Dâng lời ca khen kính các thiên thần,
sáng láng hiển vinh chốn thiên đình.
Mến Chúa không hề hôm sớm chở che cho dân Chúa được an lành.

Kiểm tra tương tự

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Thần Mừng Bổn Mạng

Hòa chung với Giáo Hội toàn cầu, đặc biệt với Giáo Hội Việt Nam,  Hội …

Các tân linh mục Dòng Tên Việt Nam về dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Thiên Thần

Sau một ngày được phong chức linh mục, các tân linh mục của Dòng Tên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *