Giáo Xứ Hiển Linh: Chúa Nhật Lễ Lá – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa (25.03.2018)

HIỂN LINH (26.03.2018) – Ngày 25.03.2018 vừa qua Giáo hội Công giáo đã long trọng cử hành lễ Lá, tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trước khi Người chịu khổ hình và chịu chết. Chúa Giêsu tiến vào thành thánh trong sự tung hô chào đón của dân chúng, nhưng Ngài biết mình đang bước vào hành trình cuối trên con đường vâng theo thánh ý Chúa Cha, hiến thân mình cứu chuộc nhân loại.

Giáo xứ Hiển Linh cũng đã cử hành trọng thể Thánh lễ. Trước Thánh lễ có cuộc rước lá để gợi lại việc Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia, như sách Dacaria 9,9-10 tiên báo. Ngài muốn chiếu rọi vào cuộc khổ nạn một ánh sáng báo trước cuộc vinh thắng của Ngài.

Trong Chúa nhật Lễ Lá này, Giáo hội cho đọc Bài tường thuật Thương khó để thập giá Chúa Kitô nổi bật trong tất cả Tuần thánh. Như vậy, Tuần thánh đã bắt đầu từ Chúa nhật Lễ Lá và sẽ kết thúc vào Chúa nhật Phục sinh.

                                                  Ban Mục vụ Truyền thông Giáo xứ Hiển Linh

Kiểm tra tương tự

LỄ ĐỨC MẸ FATIMA BỔN MẠNG CA ĐOÀN FATIMA

Câu Lời Chúa trích sách Xôphônia: “Vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng” để …

Thư cám ơn Anh Chị Em tham gia cầu nguyện và sống Linh Thao trong đại dịch Covid-19

THƯ CÁM ƠN ANH CHỊ EM THAM GIA CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG LINH THAO TRONG …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *