Gx Tạo Tác: Hành hương năm thánh Dòng Tên lần III

Phụng vụ những ngày đầu  tháng 11 – Giáo Hội mừng kính trọng thể các Thánh Nam Nữ – những người đã sống niềm tin Kitô giáo cách trọn vẹn và đang được hưởng vinh phúc nơi Nước Chúa. Hiệp thông cùng Hội Thánh Vinh Hiển – Giáo Hội mời gọi dâng các thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Trong tâm tình sốt sắng của những ngày lễ trọng, giáo xứ Tạo Tác cũng dành thời giờ tĩnh tâm, học hỏi về linh đạo Dòng Tên, cử hành thánh lễ tạ ơn và nhận lãnh phép lành toàn xá trong Năm Thánh Dòng Tên.

Trong buổi tĩnh tâm – chuẩn bị trước những ngày lễ lớn, Cha xứ hướng dẫn cộng đoàn tìm hiểu chủ đề 7 trong loạt 9 đề tài giảng thuyết về linh đạo thánh I-nhã:  “Để yêu mến hơn – Một Đức Giêsu nghèo khó”. Đức Giêsu Kitô  khó nghèo suốt đời và khó nghèo tột cùng trên cây thánh giá là đối tượng duy nhất của lòng trí các Kitô hữu chúng ta. Niềm tin này đã gặp phải nhiều khó khăn rất lớn ngay từ những ngày đầu của cộng đoàn Kitô hữu sơ khai, và cho đến cả ngày hôm nay nữa.

Phần 1: Lời mời gọi của Đức Giêsu nghèo khó-khiêm nhường (Hai cờ hiệu)

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Phần 2: Bước theo đức Giêsu khó nghèo-khiêm nhường (Ba mẫu người)

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Phần 3: Nên đồng hình đồng dạng với đức Giêsu khó nghèo-khiêm nhường (Ba bậc khiêm nhường)

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Cha Giuse hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện theo đề tài “Để yêu mến một Đức Giêsu nghèo khó hơn”

 

 

 

 

Cộng đoàn lãnh nhận bí tích hoà giải

 

Chúa nhật 02-11-2014, Lễ Cầu nguyện cho Các Tín Hữu đã qua đời – Chúa Nhật đầu tháng trong Năm Thánh Dòng Tên. Trong tâm tình hiệp thông dâng các thánh lễ và làm các việc lành để cầu nguyện cho các đẳng, giáo xứ Tạo Tác có buổi hành hương lần thứ 3 trong Năm Thánh Dòng Tên.

Cuộc hành hương lần I (tháng 03-2014), với chủ đề “Ngọn lửa và những bước chân Loan Báo Tin Mừng”, cộng đoàn giáo xứ theo chân các nhà truyền giáo Dòng Tên đầu tiên loan báo Tin Mừng trên đất Việt/ Thầy Giảng Chân Phước An rê Phú Yên đón nhận Tin Mừng và Cộng tác với các thừa sai/ Cha Đắc Lộ với chữ quốc ngữ.

Cuộc hành hương lần II (06/2014), với chủ đề  “Đẹp thay những bước chân loan báo tin mừng”. đoàn hành hương tìm hiểu về lịch sử truyền giáo trên quê hương Việt Nam yêu dấu.

Hành hương lần III lần cuối cùng trong Năm Thánh Dòng Tên (11/2014), với chủ đề: “Đức Giêsu Kitô-tâm điểm yêu thương” như một đúc kết thiêng liêng cho các cuộc hành hương, với lộ trình: Giáo xứ Thiện Lâm, Thánh Mẫu và Lang Biang. Trong bầu khí sốt sắng, thánh thiện của những ngày lễ lớn, cùng với việc cộng đoàn giáo xứ  đã cảm nhận được ơn ích của việc hành hương như  Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II đã diễn tả trong tông sắc “Mầu nhiệm Nhập thể”: “Hành hương luôn luôn là một thời điểm ý nghĩa trong cuộc đời các tín hữu… Nó gợi lên hành trình riêng biệt của người tín hữu dõi theo bước chân Đấng Cứu Chuộc: đó là một thực hành khổ chế đầy lợi ích, là ăn năn vì những yếu đuối con người, là liên tục tỉnh thức trước sự dòn mỏng của bản thân, là sửa soạn tâm hồn để cải biến tâm tư.”.  Và với  nỗ lực của giáo xứ trong việc tạo điều kiện cho các em thiếu niên trong giáo xứ   cùng đi hành hương để các em sẽ được tiếp cận với các hoạt động chung của giáo xứ, hiểu rõ hơn những truyền thống tốt đẹp của Giáo hội, và đồng thời lãnh nhận kho tàng ơn ích phong phú mà Chúa Giêsu trao cho Giáo hội qua việc đi hành hương – đoàn hành hương lần III có sự tham gia của các em khối Kinh Thánh và Vào đời.

8g00 sáng Chúa Nhật – sau khi viếng nhà Phục Sinh – đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn – Cha xứ Giuse cử hành nghi thức khai mạc, đoàn hành hương giáo xứ Tạo Tác viếng thăm – tìm hiểu – học hỏi kinh nghiệm truyền giáo của các giáo xứ bạn.

Đoàn hành hương viếng nhà Phục Sinh trước khi lên đường

 

Cha Giuse cầu nguyện khai mạc

 

Hân hoan lên đường

  • Giáo xứ Thiện Lâm – một giáo xứ có địa bàn giáp ranh với Tạo Tác. Cha Giuse Trần Minh Tiến quản xứ Giáo xứ Thiện Lâm chia sẻ chọn lựa truyền giáo theo mô hình hội nhập văn hoá. Các công trình kiến trúc của nhà thờ Thiện Lâm mang đậm phong thái Á Đông – là điểm tham quan của rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Giải đáp thắc mắc cho du khách là cơ hội cho Cha xứ Thiện Lâm rao giảng về việc sống niềm tin Kitô giáo mà vẫn giữ bản sắc Việt.
Giáo xứ Thiện Lâm

 

 

Cha Tiến chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo theo mô hình hội nhập văn hoá

 

Hội nhập văn hoá

 

 

  • Tại Giáo xứ Thánh Mẫu – đoàn hành hương có dịp tìm hiểu việc sống đạo của một giáo xứ truyền thống. Với số giáo dân tương đương với giáo xứ Tạo Tác – các hội đoàn của giáo xứ sống đức tin mạnh mẽ và đóng góp rất nhiều cho giáo phận trên nhiều phương diện – đặc biệt là ơn gọi dâng hiến với 15 linh mục và 28 nữ tu.

 

 

  • Tại điểm hành hương cuối cùng: giáo xứ Lang Biang – một cơ sở truyền giáo cho dân tộc thiểu số tiêu biểu của giáo hạt Đà Lạt. Cha Octave Augustine Eugenie Le fèvre , một linh mục Thừa sai Paris bắt đầu tiếp xúc với người Lạch và cũng chữa bệnh cho một số dân làng. Cảm mến lòng bác ái của vị tông đồ, đầu năm 1949, làng Đankia xin theo đạo. Năm 1954 – 1955 Đức Cha Casaigne đến ban phép Thêm Sức cho tất cả những người lớn đã được rửa tội. Cũng trong năm 1955 – các Thừa sai Paris đã khởi công dựng ngôi nhà thờ bằng gỗ. Năm 1991 Lang Bian được nâng lên hàng giáo xứ. Ngôi nhà thờ nhỏ, với sức chứa trên dưới 400 người– nhưng phục vụ cho hơn 5000 giáo dân – chủ yếu là người dân tộc. Đoàn hành hương được Cha phó Giuse Nguyễn Công Chính chia sẻ về kinh nghiệm sống tình yêu thương Kitô giáo với anh em dân tộc. Phảng phất đâu đó kinh nghiệm truyền giáo của các Thừa sai đến truyền giáo trên quê hương Việt Nam cách đây 400 năm: sống với người bản xứ, yêu thương họ, cùng làm việc với họ, và nói chuyện – chia sẻ với họ bằng chính ngôn ngữ của họ.
Giáo xứ Langbiang

 

Cha phó Giuse Nguyễn Công Chính chia sẻ về kinh nghiệm sống tình yêu thương Kitô giáo với anh chị em dân tộc

 

Tại mỗi điểm hành hương, sau khi tìm hiểu về lịch sử, và kinh nghiệm truyền giáo các giáo xứ, đoàn hành hương cầu nguyện với chủ đề “Đức Giêsu Kitô-tâm điểm yêu thương” theo tông huấn “Niềm vui Tin Mừng” của đức thánh cha Phanxicô:

  • Tại giáo xứ Thiện Lâm: cộng đoàn hành hương cầu nguyện về “Chân dung người loan báo Tin Mừng: Những người loan báo Tin Mừng phải là người dám mở lòng cho Chúa Thánh Thần, bởi vì chúng ta “không chỉ rao giảng bằng lời nói, nhưng trên hết còn bằng một đời sống được biến đổi bởi sự hiện diện của Thiên Chúa”. (s.260-s.261).

 

 

 

 

  • Tại giáo xứ Thánh Mẫu: cộng đoàn hành hương cầu nguyện về “Lệnh truyền yêu thương của Chúa: Một người truyền giáo nhiệt tình cảm nhận được niềm vui mình là một suối nước vọt ra để tưới mát người khác. Chỉ người nào cảm thấy hạnh phúc khi tìm lợi ích cho người khác, mong muốn hạnh phúc cho họ, người ấy mới có thể là người truyền giáo. Chúng ta không sống tốt hơn được khi trốn tránh, náu ẩn, từ chối chia sẻ, ngừng trao ban và đóng kín mình trong những tiện nghi của mình. Một nếp sống như thế không khác gì một cuộc tự sát từ từ.” (s.272).

 

  • Tại giáo xứ Lang-biang: cộng đoàn hành hương cầu nguyện về “Một đời sống mới cho nhân loại: Sự sống lại của Đức Kitô không phải là một biến cố của quá khứ; nó chứa đựng một sức mạnh cốt thiết đã thấm nhuần thế giới này. Ở đâu mà tất cả có vẻ như đã chết, ở đó các dấu hiệu phục sinh đột nhiên xuất hiện. Mỗi ngày trong thế giới của chúng ta, cái đẹp luôn luôn tái sinh, nó lớn lên xuyên qua những bão tố của lịch sử… Sức mạnh của sự sống lại là như thế, và tất cả những người loan báo Tin Mừng là những công cụ của sức mạnh ấy.” (s.275-s.276)

 

 

Tạ ơn Chúa vì những ơn ích mà chúng con nhận lãnh được qua buổi hành hương. Trong bối cảnh Tân Phúc Âm hoá, và đặc biệt khi giáo xứ chúng con chọn hướng đi cho mình là Giáo xứ Truyền Giáo, thì những kinh nghiệm mà chúng con học hỏi được từ các giáo xứ khác trong việc sống đức tin sống động và hăng say Loan Báo Tin Mừng đã khởi hứng cho chúng con, giúp chúng con có thêm động lực, thêm hăng say tiếp nối sứ mạng Loan Báo Tin Mừng trên quê hương Việt Nam yêu dấu – để những hạt giống đức tin mà các Thừa sai, cũng như các bậc tổ tiên chúng con đã dày công vun xới được sinh hoa kết quả, hầu làm Vinh Danh Chúa hơn.

 

Học sinh giáo lý: khối Kinh Thánh và khối Vào Đời

 

 


Khu giáo Inhaxio

 

 

Khu giáo Phanxiô Xavier

 

 


Khu giáo Mân Côi

 

 


Khu giáo Phaolo

 

Khu giáo Phêrô

 

 

Hiền mẫu giáo xứ Tạo Tác

 

 

 


Cộng đoàn hành hương

 

Ban truyền thông giáo xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *