Gx. Thiên Thần: Mừng Bổn mạng Cha sở Phêrô & Giáo khu Phaolô

Ngày 29.6.2012, hòa chung với toàn thể Giáo hội mừng kính trọng thể hai thánh Phêrô  và Phaolô, lúc 18h00, Giáo xứ Thiên Thần đã cử hành thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo khu Phaolô – một trong 4 Giáo khu thuộc Giáo xứ Thiên Thần – và mừng Bổn mạng Cha sở và Thầy xứ Phêrô. Trong thánh lễ, ngoài cha sở Phêrô còn có sự hiện diện của cha Giuse Hoàng Văn Quảng, S.J., Cha Đaminh Phạm Minh Thắng, S.J. và đông đảo bà con trong giáo xứ.

Khởi đầu thánh Lễ, Cha xứ đại diện giáo xứ chúc mừng Bổn mạng Giáo khu Phaolô. Cha ao ước Giáo khu luôn là những người tông đồ cho dân ngoại như chính thánh Bổn mạng của mình – nhiệt huyết và quảng đại rao giảng Lời Chúa cho con người hôm nay bằng chính đời sống đầy yêu thương của mình.

Sau đó, bà Chủ tịch HĐGX, đại diện giáo xứ, chúc mừng Lễ quan thầy Phêrô của Cha xứ và Thầy xứ. Giáo xứ luôn ước mong và cầu chúc cha xứ và thầy xứ luôn thánh thiện, trung kiên trong ơn gọi, và trở nên những viên đá tảng vững chắc để giáo xứ có thể xây dựng trên đó một tòa nhà đức tin vững bền. Nhờ đó, giáo xứ ngày càng phát triển không ngừng trong yêu thương và phục vụ.

Trong thánh lễ hôm nay, cha Giuse Hoàng Văn Quảng, S.J., đã chia sẻ Lời Chúa cho cộng đoàn tham dự thánh lễ.  Ngài mời gọi mọi người chiêm ngắm hai khuôn mặt khác nhau và cũng rất giống nhau: Phêrô một người đánh cá ít học, đã lập gia đình, có vợ, theo thầy Giêsu từ những ngày đầu. Còn Phaolô một con người có nhiều điều để tự hào: về thế giá, về học vấn; ngài cũng là người chưa từng chia sẻ cuộc sống của thầy Giêsu khi Ngài còn sống.

Nhưng hai ông có nhiều điểm tương đồng, đều được thầy Giêsu mời gọi. Hai ông cũng đã có những cuộc hoán cải tận căn để hiến mình cho Chúa; và các ngài đã dành cho Thầy Giêsu một tình yêu nồng nàn. Hai ông đã quảng đại rao giảng Lời Chúa cách nhiệt thành: Phêrô làm chứng cho thầy Giêsu nơi người Do thái; Phaolô làm chứng cho Thầy nơi dân ngoại. Và cả hai cũng đã chết để làm chứng cho Thầy Giêsu.

Từ đó, cha giảng Lễ kêu gọi mọi thành phần trong giáo xứ, đặc biệt là Giáo khu Phaolô hãy bắt chước hai vị thánh Tông đồ. Trước hết, bắt chước thánh Phêrô làm chứng cho Giêsu nơi “đồng bào” của mình – nghĩa là làm gương sáng trong gia đình mình, thúc dục con cái sống đạo, siêng năng tham dự thánh lễ, tham gia các hội đoàn trong giáo xứ.

Mặt khác, ngài cũng kêu gọi mọi người hãy bắt chước thánh Phaolô giới thiệu Đức Giêsu cho những người chưa biết Chúa. Giới thiệu Chúa bằng cách sống chân thật, làm việc siêng năng, biết quan tâm đến nhu cầu của những người xung quanh. Cha giảng Lễ cũng đã gợi nhớ lại kinh nghiệm truyền giáo của người công giáo Hàn Quốc, mỗi gia đình truyền giáo cho một gia đình không công giáo và mỗi cá nhân có thể giới thiệu Chúa cho một người bạn không công giáo. Và ngài ước mong, giáo xứ Thiên Thần hiện nay chỉ có hơn 1.000 giáo dân, sau 10 năm, số tín hữu trong giáo xứ tăng lên 3.000.

Sau Thánh lễ, giáo khu Phaolô và mọi người cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ để chung chia niềm vui trong ngày Bổn mạng của Giáo khu. Đây cũng là một cách để con cái trong giáo xứ thể hiện tấm lòng dành cho cha sở thân yêu của mình.

Tạ ơn Chúa vì tất cả hồng ân Chúa dành cho Giáo xứ, cho Giáo khu Phaolô, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, trong Giáo khu có nhiều gia đình phải di dời đến những nơi khác, do các gia đình nằm trong vùng quy hoạch, nên số thành viên trong giáo khu còn lại rất ít.Tuy nhiên, mọi thành phần trong Giáo khu vẫn thể hiện sự đoàn kết để xây dựng sự gắn kết trong giáo khu cũng như trong Giáo xứ. Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng và hy sinh của mọi thành phần dân Chúa.

Giáo xứ Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Thần Mừng Bổn Mạng

Hòa chung với Giáo Hội toàn cầu, đặc biệt với Giáo Hội Việt Nam,  Hội …

Các tân linh mục Dòng Tên Việt Nam về dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Thiên Thần

Sau một ngày được phong chức linh mục, các tân linh mục của Dòng Tên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *