Lễ sơ kết – phát thưởng HK I năm học 2011 – 2012 tại trường giáo lý Gx. Hiển Linh

Sáng Chúa Nhật ngày 19.02.2012, sau Thánh Lễ dành cho thiếu nhi, các anh chị Giáo lý viên đã tổ chức Lễ Sơ Kết – Phát thưởng Học Kỳ I năm học 2011-2012 cho các em thiếu nhi của Trường Giáo lý  Giáo xứ Hiển Linh.

Cha Sở Tôma Vũ Quang Trung, S.J đã cùng cha Phụ tá Phêrô Đỗ Quang Dũng, S.J, thầy Xứ Giuse Ngô Viết Tấn, S.J, Đại diện Hội Đồng Mục Vụ, Quý Phụ Huynh cùng cộng đòan giáo xứ đã hiện diện trong buổi lễ sơ kết để khen thưởng, động viên các em thiếu nhi đã đạt những thành quả tốt đẹp trong việc học hỏi giáo lý.

Với thành quả học tập nổi bật, trường giáo lý đã chọn những em đạt thành tích xếp hạng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến Khích của các lớp để nhận phần thưởng cùng giấy khen của Trường Giáo lý.

 Cha Sở Tôma trao phần thưởng cho các em xếp hạng I 

Thầy Giuse trao phần thưởng cho các em xếp hạng I

 

 Cha Phêrô trao phần thưởng cho các em xếp hạng II

 Đại diện Hội Đồng Mục Vụ trao phần thưởng cho các em xếp hạng III

Đại diện Hội Phụ Huynh trao phần thưởng cho các em xếp hạng Khuyến khích

Đại diện Giáo Lý Viên trao phần thưởng cho các em xếp hạng Khuyến Khích

Tạ ơn Chúa vì một học kỳ vừa qua với bao ơn lành mà Trường Giáo lý cùng mọi người đã nhận được !

Tạ ơn Chúa vì các em thiếu nhi thiếu niên của giáo xứ đã cố gắng rất nhiều trong việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hàng tuần, cùng nổ lực học hỏi Lời Chúa và giáo lý của Giáo Hội !

Tạ ơn Chúa vì sự cố gắng bền bỉ của từng quý phụ huynh trong việc đưa đón con em mình, nhằm trang bị cho các em một hành trang đức tin vững chắc để vào đời ! Với ơn Chúa ban, chắc chắn đức tin mà các em được nuôi dưỡng và lớn lên sẽ giúp các em đứng vững và vượt qua những khó khăn và cạm bẫy của thế gian, hầu xứng đáng là một kitô hữu trưởng thành phục vụ một nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống.

Tạ ơn Chúa vì tình yêu Giáo Hội và yêu mến các em mà Chúa đã ban cho các anh chị Giáo Lý viên, để nhờ đó mà mỗi người đã nhiệt thành trong việc phục vụ Giáo hội địa phương là Giáo xứ mà các anh chị gắn bó, với biết bao cố gắng và hy sinh !

Tạ ơn Chúa !

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

23.02.2012

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *