Tri ân thầy cô của thiếu nhi giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư

20/11 là ngày tôn vinh nhà giáo Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để nhắc nhở cho mọi thiếu nhi, mọi sinh viên đang trong giai đoạn cắp sách tới trường nghĩ về công ơn của thầy cô, những người góp công ít nhiều trong việc hình thành nên nhân cách của cả thế hệ mai sau. Trong tâm tình đó, Cha Xứ giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư tạo cơ hội để các thiếu nhi trong xứ ý thức về những đóng góp của các giáo lý viên, những người truyền thụ giáo lý và đời sống đức tin cho con em trong giáo xứ. Ngoài ra, giáo xứ cũng nhớ đến quý thầy cô đang không ngừng âm thầm hướng dẫn những kiến thức văn hóa cho các em đồng bào ở gần Giáo xứ. Từ đầu năm học cho tới nay, giáo xứ cũng đã tổ chức các lớp bổ túc văn hóa cấp I và cấp II cho các em sắc tộc. Ngày tôn vinh nhà giáo Việt Nam cũng là dịp để cho các em tri ân các thầy cô, những người đã đồng hành với các em trong suốt những tháng qua.

Vì thế, Cha Xứ đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các giáo lý viên và các thầy cô. Kết thúc thánh lễ một em học sinh và đại diện hội phụ huynh học sinh có đôi lời tri ân đến các giáo lý viên và quý thầy cô. Đồng thời có hai tiết mục múa: một do các em thiếu nhi trong xứ và một do các em đồng bào biểu diễn.

Buổi lễ và giao lưu diễn ra trang nghiêm và đầy ý nghĩa.

Sau thánh lễ, hội phụ huynh đã mời các giáo lý viên và quý thầy cô dùng cơm tại nhà xứ.

Sau đây là một số hình ảnh:

1Đại diện hội phụ huynh có đôi lời tri ân quý thầy cô.

—————

2Các em thiếu nhi trong thánh lễ tri ân thầy cô.

—————-

3

4Tiết mục múa của các em thiếu nhi trong Giáo Xứ.

—————-

5

6

Tiết mục múa của các em đồng bào.

————-

7Cha Xứ có đôi lời huấn từ

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *