Dòng Tên Việt Nam Mừng Lễ Thánh Tổ Phụ I-Nhã

Rạng sáng, 31.07.2018, gần 100 anh em Dòng Tên, cùng các khách mời quy tụ về Học Viện Thánh Giuse của Dòng để cùng cha Giám Tỉnh Vinh sơn Phạm Văn Mầm, S.J., hiệp thông Thánh Lễ mừng kính Thánh tổ phụ I-nhã.Với đoạn Lời Chúa Lc 14, 25-33, Cha Vinh sơn đã chia sẻ về căn tính của người môn đệ theo tinh thần của Thánh Tổ dựa trên bốn trụ cột căn bản: Ba Ngôi, Đức Giê-su, Giáo Hội và con người. Theo Cha để diễn tả đích đến bốn cột trụ này, mỗi Giê-su hữu cần có tinh thần ‘magis – hơn nữa’ trong các sứ mạng tông đồ. Magis để cho tôn vinh danh Thiên Chúa hơn. Cha Vinh sơn tin rằng bằng giá trị của tinh thần Magis, mỗi Giê-su hữu sẽ hoàn thiện bản thân hơn và giúp ích cho tha nhân hơn ngang qua ba điều hữu ích:          (1) Magis chính là sức năng động tông đồ. Nhờ ao ước trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su và nhờ hồng ân hoán cải, Giê-su hữu sẽ sống tinh thần tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa.

         (2) Magis chính là ‘tham vọng’ thiêng liêng. Mỗi Giê-su hữu ‘tham vọng’ chỉ vì muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa và phụng sự Ngài trên hết mọi sự. Vì thế, Magis giúp Giê-su hữu có thêm nội lực và gạt bỏ đi những sự tầm thường trong đời sống.

         (3) Magis là nền tảng của sự ứng trực tông đồ. Nhờ nền tảng này, Giê-su hữu được tự do nội tâm, vì ‘không gì’ và ‘chẳng ai’ có thể ‘giữ chân’ họ được, ngoại trừ để ‘Chúa được tôn vinh hơn’.

Cuối cùng để kết thúc việc chia sẻ, Cha vinh sơn xin cộng đoàn hãy cùng nhau gẫm lại tinh thần lòng yêu mến và khát khao lớn nhất của Thánh Tổ phụ để đào sâu và học hỏi hơn về tinh thần ‘hơn nữa’ này.Xin lược lại tiểu sử của Thánh Tổ phụ I-nhã (1491-1556) ngang qua video sau:

Lời ca Quảng Đại Hiến Dâng, sáng tác của linh mục Ân Đức đã gợi nhắc lại tinh thần dâng hiến của người tu sĩ Dòng Tên khi tiến bước vào cánh đồng sứ vụ để ‘mọi sự của con đều thuộc trọn về Chúa và phần thưởng cho con là thực thi Thánh Ý của Ngài’ trong tâm tình ‘magis’ – ‘hơn nữa’. Bài ca ý nghĩa này cũng là tâm tình khép lại Thánh Lễ hôm nay, ước chi nhờ việc Mừng Lễ Thánh Tổ, mỗi anh em Giê-hữu trở nên giống như Chúa Giê-su hơn nhờ hành động mặc lấy y phục tôi đòi của Người.

Giuse Nguyễn Xuân Tọa, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *