Giáo Xứ Thiên Thần: Mừng Lễ Thiên Thần Hộ Thủ – Bổn Mạng Ca Đoàn Thiên Thần

IMG_2865

Cha sở Phêrô thay mặt giáo xứ chúc mừng ca đoàn và tặng hoa cho anh đại diện ca đoàn

Ca đoàn Thiên Thần được thành lập năm 2002, dưới thời cha sở Vinhsơn Phạm Văn Mầm, SJ. Bổn mạng của nhóm là Thiên Thần Hộ Thủ, ngày lễ mừng 02 tháng 10. Thành viên của ca đoàn gồm các thanh thiếu niên và Giáo lý viên trong giáo xứ. Với con số gần 30 ca viên, ở độ tuổi từ 12 đến 25, gồm nhiều thành phần, trình độ và nghề nghiệp khác nhau. Khi tham gia sinh hoạt ca đoàn các thành viên luôn tìm thấy được sự hiệp nhất và niềm vui sau những giờ tập hát (tối thứ 7 hàng tuần) và những giờ phục vụ trong Thánh Lễ sáng Chúa Nhật (Lễ Thiếu Nhi). Ngoài việc phục vụ Thánh Lễ Thiếu Nhi vào Chúa Nhật hàng tuần, ca đoàn Thiên Thần còn tham gia phục vụ các Lễ trọng khác. Ca trưởng hiện nay là sơ Têrêsa Trần Thị Điểm, Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập và nhóm trưởng là anh Phêrô Đỗ Minh Sang.

IMG_2893

Trong thời gian qua, ca đoàn Thiên Thần luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về nhiều mặt của quý cha, quý sơ, quý phụ huynh, quý vị ân nhân, các cựu ca viên đã từng tham gia và vẫn còn gắn bó mật thiết với ca đoàn cho tới ngày nay.

IMG_2867

IMG_2877

Trong bài giảng, khởi đi từ bài Tin Mừng  Mat-thêu 18, 1-5. 10, cha sở Phêrô chia sẻ với cộng đoàn những nét đẹp của trẻ thơ. Đó là sự đơn sơ, hồn nhiên và đặc biệt là không giận hờn. Những nét đẹp này không chỉ trẻ em mà cả những người lớn cũng cần tập luyện, vì có nó cuộc đời mỗi người đẹp hơn và sẽ gần với nước trời hơn. Bên cạnh đó, cha sở cũng chia sẻ về đặc nét của các Thiên Thần và chúng ta cần bắt chước các ngài: Các Thiên Thần luôn thờ phượng và chúc tụng ngợi khen Chúa. Và theo thánh I-Nhã, đấng sáng lập Dòng Tên, đặc nét này cũng chính là nguyên lý và nền tảng của cuộc đời con người, là sứ mệnh của mỗi người: “Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa…” (Linh Thao số 23). Cuối bài giảng, cha sở chia sẻ với cộng đoàn, mừng lễ Thiên Thần Hộ Thủ cũng là dịp để chúng ta ca ngợi tình thương của Chúa, vì Ngài vẫn luôn thương yêu, quan tâm gìn giữ mỗi người qua việc sai phái các Thiên Thần Hộ Thủ đến với chúng ta, để các ngài hướng dẫn, bảo vệ, gìn giữ mỗi người chúng ta khỏi thế lực của Satan. Riêng với các em trong Ca đoàn Thiên Thần, cha sở nguyện chúc và ước mong rằng, qua những lời hát chứa đựng niềm tin và tôn vinh Chúa, hạt giống đức tin sẽ được gieo và bén rễ sâu vào lòng đơn sơ mộc mạc của các em, để sau này có thể phát triển thành những cây tươi tốt và sinh hoa kết trái, để đến tuổi trưởng thành, các em sẽ vững bước trong đời sống đức tin.

Giáo xứ Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *