Gx. Thiên Thần: Thánh Lễ Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá Tháng 11.2014

Thánh Lễ Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá tháng 11 trong Năm Thánh Mừng 400 năm Dòng Tên loan báo Tin Mừng trên đất Việt được cử hành trọng thể vào lúc 18 giờ Chúa Nhật 16.11.2014, do Cha Micae Trương Thanh Tùng, SJ chủ tế.  Đồng tế với ngài có cha sở Phêrô và cha Phêrô Nguyễn Xuân Hòa, cha sở giáo xứ Gò Duối thuộc Giáo Phận Quy Nhơn.

IMG_3176

IMG_3184

IMG_3195

IMG_3203

Thật là trùng hợp khi thánh lễ lãnh nhận ơn toàn xá hôm nay cũng là thánh lễ kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cha chủ tế chia sẻ biến cố các cha Dòng Tên lần đầu tiên đến Việt Nam loan báo Tin Mừng cách đây 400 năm. Và từ biến cố truyền giáo đó kéo theo sự bách hại đạo kéo dài 3 thế kỷ liền sau đó, ước tính có đến hàng 100,000 vị tử đạo. Thực ra, sự bách hại đạo này không chỉ xuất hiện khi các nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng tới Việt Nam, nhưng khởi đi từ Chính Chúa Giê-su. Ngài đã là vị tử đạo tiên khởi của Ki-tô giáo như Ngài đã nói trong Tin Mừng Gioan: “Thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con đây không thuộc về thế gian.” (Ga 17,14). Kế đó, cha Micae chia sẻ về việc bách hại đạo ngày diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, như việc giới hạn Quyền tự do tín ngưỡng, hành đạo, giảng dạy, truyền đạo, đào tạo, bổ nhiệm chức sắc, xây dựng nơi thờ tự; người theo đạo bị đối xử bất bình đẳng với công dân thường, hay nơi thờ tự bị tấn công, đốt phá, chiếm đoạt… Cuối cùng, Cha Micae mời gọi cộng đoàn hãy đón nhận bí quyết của các vị tử đạo xưa để chúng ta có được sức mạnh như các ngài để làm chứng cho Đạo Chúa: Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu và hãy giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến trọn đời. Đó cũng chính là bí quyết để chúng ta ngày nay đứng vững trong đức tin trước những khó khăn thử thách của cuộc sống.

IMG_3215

IMG_3216

IMG_3220

IMG_3226

IMG_3227

IMG_3237

IMG_3247

Thánh lễ kết thúc và mọi người ra về trong bình an. Tạ ơn Chúa.

Gx. Thiên Thần

 

 

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *