Mở án phong chân phước cho cha Pedro Arrupe, Tổng Quyền Dòng Tên

Dòng Tên đang bắt đầu xúc tiến điều tra phong chân phước cho cha Pedro Arrupe, bề trên tổng quyền Dòng Tên từ 1965 tới 1983. Tiến trình này sẽ chính thức bắt đầu trong hai tháng nữa.

Là một nhà truyền giáo ở Nhật Bản, cha Arrupe đã chứng kiến ​​vụ đánh bom hạt nhân ở Hiroshima năm 1945. Sau đó cha cùng các cộng sự đã chữa trị cho 150 nạn nhân bất chấp nguy cơ nhiễm phóng xạ. Theo cha Pascual Cebollada, điều này ảnh hưởng đến Arrupe sau này trong tư cách là lãnh đạo của Dòng Tên.

Cha Pascual Cebollada S.J., cáo thỉnh viên tổng quyền cho rằng: “Cha Arrupe thậm chí còn thực hiện một số ca mổ. Tất cả những điều này quả là một trải nghiệm quan trọng đối với cha, vì nó biểu hiện nỗi đớn đau và khổ cực của nhân loại. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định của cha với tư cách là lãnh đạo Dòng Tên. ”

Nỗi thống khổ của nhân loại này là mối quan tâm liên lỉ đối với cha Arrupe. Chẳng hạn lời kêu gọi của cha đối với việc đáp ứng nhân đạo trên toàn thế giới để giúp những người tị nạn thoát chạy khỏi Việt Nam vào cuối những năm 1970 đã dẫn đến việc thành lập Mạng Lưới Tị Nạn của Dòng Tên năm 1980 (the Jesuit Refugee Service).

Cha Arrupe với ý chí can đảm dám đối đầu với các vấn đề là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng chỉ ra trong cuộc họp “Tu sĩ dòng Tên Châu Âu trong thời kỳ Huấn luyện”, Đức Phanxicô đề cập đến cha Arrupe như “ca khúc của loài chim thiên nga”, một lời cầu nguyện.

Là Tổng Quyền của Dòng Tên, cha Arrupe khuyến khích Hội Dòng, đặc biệt là ở Châu Mỹ La Tinh, hãy làm việc cụ thể hơn với người nghèo. Như cha Pascual Cebollada nói, cha Arrupe có một tính cách rất hấp dẫn để giúp nhiều người có được lòng tự tin.

Cha Pascual Cebollada S.J. nói rằng: “Với sự tôn trọng và lòng tự tin tuyệt vời này, cha Arrupe đã đối xử với người khác bằng một cảm thức trách nhiệm lớn lao, ngõ hầu mỗi người nhận được  cam kết của họ đối với cha.”

Nếu án phong chân phước của cha Arrupe thành công, cha sẽ dự phần vào bảng danh sách dài các vị thánh của Dòng Tên, với 53 vị thánh và 152 chân phước.

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

www.romereports.com, 10-8-2018

Chuyển Ngữ: Phạm Đình Ngọc SJ

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *