Mừng bổn mạng Giáo xứ Mẹ vô nhiễm Hoa Lư

Chiều 9/12, Cộng đoàn giáo xứ hân hoan mừng kính trọng thể lễ Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội (8/12) – được chọn làm bổn mạng của Giáo xứ. Khác với mọi năm, ngoài việc mừng kính bổn mạng giáo xứ cũng được nhắc nhớ những chặng đường đã qua của dấu mốc 10 năm xây dựng ngôi thánh đường.

Và để cảm nghiệm những ân ban từ nơi Thiên Chúa trong suốt chặng đường qua, Cộng đoàn dân Chúa tại giáo xứ đã được chuẩn bị từ các hoạt động thiêng liêng như tĩnh tâm do Thầy Đa Minh Trần Văn Tân, SJ hướng dẫn cho đến các hoạt động bên ngoài như cùng chung công sức trùng tu lại ngôi thánh đường và các hoạt động phục vụ khác.

Thánh lễ bắt đầu bằng việc rước kiệu Đức mẹ quanh khuôn viên nhà thờ như một sự  tôn kính và mến yêu Đức mẹ được tỏ bày. Trong thánh lễ Cha xứ nhắn gửi đến giáo dân nơi biến cố truyền tin đầy ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho Đức mẹ, thông qua đó gợi nhắc giáo dân về lòng biết ơn Chúa đã ban cho giáo xứ ngôi thánh đường để từ đó Ngài muốn nhấn mạnh đền thờ tâm hồn nơi từng người. Đồng thời kêu gọi mỗi gia đình trong giáo xứ thực thi yêu thương, chung thủy, cầu nguyện cho nhau và ra đi loan báo tin mừng theo đúng tinh thần chủ đề Tân phúc âm hóa gia đình của năm nay.

Nhóm truyền thông Hoa Lư

HÌNH ẢNH

1

2

3

4

5

6

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *