Cha Bề trên Tổng quản Dòng Tên thăm Vùng Châu Á – Thái Bình Dương

frGenSeoulCha Bề trên Tổng Quản đến Seoul, Hàn Quốc

Ngày 16 tháng 1 năm 2014, cha Adolfo Nicolás, S.J., Bề trên Tổng quản Dòng Tên đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày đến Tỉnh Dòng Tên Hàn Quốc. Cùng đi với cha Bề trên Tổng quản có cha Daniel Patrick Huang, S.J., phụ tá Bề trên Tổng quản đặc trách Vùng Châu Á – Thái Bình Dương. Cha Bề trên Tổng quản đã gặp gỡ và phát biểu với các giảng viên, sinh viên của trường Đại học Sogang của Dòng tại Seoul.

1524930_567752459985695_736281251_nCha Bề trên Tổng Quản và các tu sĩ Dòng Tên Hàn Quốc

Ngoài việc gặp gỡ các tu sĩ Dòng Tên Hàn Quốc và các cộng tác viên của Dòng, cha Nicolás đã đến chào thăm các vị giám mục địa phương và đặc biệt chào thăm Đức tân hồng y Andrew Yeom, Tổng Giám mục Seoul.

FrGen_tmorCha Bề trên Tổng Quản thăm Đông Timor

1422476_569285699832371_113082373_n

Sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, ngày 18 tháng 1 năm 2014, cha Bề trên Tổng Quản đã đến thủ đô Dili của Đông Timor. Ngài đã được cha Mark Raper, Chủ tịch Vùng Châu Á – Thái Bình Dương, cha bề trên Miền Đông Timor, các tu sĩ và ứng sinh Dòng Tên, các học sinh của trường trung học mới mà ngài sẽ chúc lành, nồng nhiệt chào đón tại sân bay. Cha Bề trên Tổng quản sẽ tham dự cuộc họp của các bề trên thượng cấp Vùng Châu Á – Thái Bình Dương (gồm nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Campuchia, Đông Timor, Lào, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Australia, New Zealand, và Micronesia). Ngài cũng sẽ là khách mời danh dự của lễ khởi công dự án giáo dục của Dòng Tên tại Đông Timor gồm 1 trường trung học và 1 trường dạy nghề.

1522271_569722456455362_2069296608_n

Ngày 19 tháng 1 năm 2004, sau khi gặp gỡ các tu sĩ Dòng Tên Đông Timor, cha Bề trên Tổng Quản đã nhận lời khấn cuối của cha Violanto da Costa Soares trước sự hiện diện của gia đình cha Violanto và anh em Dòng Tên. 

1604741_570805286347079_166038871_n

Nhân dịp này, cha Bề trên Tổng quản cũng đã nhận lời khấn cuối của cha Quyen Vu, tỉnh Dòng Úc và cha Lester Maramara, tỉnh Dòng Phi Luật Tân. Cùng đồng tế với cha Bề trên Tổng quản có cha Steve Curtin, S.J., Giám tỉnh Úc và cha Tony Moreno, S.J., Giám tỉnh Phi Luật Tân, cha Mark Raper, S.J., chủ tịch Vùng, quý cha giám tỉnh và bề trên thượng cấp trong Vùng và cha Giám tỉnh Bồ Đào Nha.

1488818_570805303013744_1161317584_n

943333_569720276455580_1363132863_n

Cha Bề trên Tổng Quản và các tu sĩ Dòng Tên Đông Timor

Chỉnh Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *