Gx. Thiên Thần: Thánh Lễ Thêm Sức & Rước Lễ Lần Đầu

Lớp Thêm Sức và rước Lễ Lần đầu

Lớp Thêm Sức và rước Lễ Lần đầu

Hôm nay ngày 13.10.2013, nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima, giáo xứ Thiên Thần long trọng cử hành Thánh Lễ Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu cho các em Thiếu niên trong giáo xứ. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám Mục Phụ tá, Tổng Giáo Phận Sàigòn đã chủ sự Thánh Lễ này.

Trong Thánh Lễ long trọng này có 17 em đươc Rước Lễ Lần Đầu và 53 em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Đó là một hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo xứ.

456

Lãnh nhận bí Tích Thêm Sức
Lãnh nhận bí Tích Thêm Sức

 

Lãnh nhận bí tích Thánh Thể Lần đầu
Lãnh nhận bí tích Thánh Thể Lần đầu
Lớp Rước Lễ Lần Đầu
Lớp Rước Lễ Lần Đầu

 

Lớp Thêm Sức
Lớp Thêm Sức

Để chuẩn bị cho các em được đón rước Chúa lần đầu tiên và lãnh nhận Chúa Thánh Thần cách trọn vẹn vào trong cuộc đời của mình. Thứ 5, ngày 10.10.2013, các em cùng với cha mẹ và người đỡ đầu của mình đã có một buổi tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa cách xứng đáng. Sau đó, ngày 11.10.2013, các em chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu đã được lãnh nhận Bí Tích Hòa giải.

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
Lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải
Lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải
Các em đốt tờ giấy ghi tội của mình
Các em đốt tờ giấy ghi tội của mình

Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con niềm vui trọng đại này. Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho chúng con, đặc biệt cho các em được lãnh nhận các Bí tích hôm nay luôn có một tâm hồn đơn sơ, trong trắng để các em xứng đáng đón tiếp Chúa vào trong cuộc đời mình. Xin Chúa Thánh Thần cũng ban cho chúng con bảy ơn thánh của Ngài để chúng con can đảm sống theo đức tin và làm chứng cho Chúa trong đời sống chúng con. Amen.

Link hình ảnh:  https://plus.google.com/photos/108394875467916610217/albums/5934135840917970801?banner=pwa

Giáo xứ Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *