Mừng bổn mạng ca đoàn thiếu nhi giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư

Thánh lễ mừng kính thánh Xê-xi-li-a,  bổn mạng ca đoàn thiếu nhi được cha xứ tổ chức trong ngày lễ dành cho các em thiếu nhi trong xứ. Đó là buổi chiều thứ bảy ngày 23/11/2013, chậm một ngày so với lịch phụng vụ

Tối hôm trước, thầy Đaminh Trần Văn Tân, S.J đã giúp các em tĩnh tâm nhìn lại chính mình, nhìn lại mục đích của việc phục vụ của mình, hầu trở nên xứng đáng hơn trong việc phục vụ Chúa bằng tiếng hát, lời ca.

Trong thánh lễ, Cha Xứ mời gọi các em thiếu nhi trong xứ tích cực dâng tiếng hát để phụng sự Chúa, bằng cách tham gia vào ca đoàn thiếu nhi trong Giáo xứ. Đồng thời, Cha cũng ao ước các ca viên trong ca đoàn dâng tiếng hát thôi chưa đủ, mà còn phải biết lớn lên trong đời sống cầu nguyện và sống tốt trong đời sống hằng ngày.

Một số hình ảnh trong ngày bổn mạng:

1

2

3

Quốc Đạt, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *