Giáo xứ Hiển Linh hiệp thông cùng Công nghị Giáo phận

Theo tinh thần của Thư Chung hậu Đại Hội Dân Chúa 2011, Tổng Giáo Phận Sài Gòn tổ chức Công nghị Giáo Phận từ ngày 21.11.2011 đến 25.11.2011 diễn ra  tại Trung Tâm Công Giáo 6 Bis, Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp. HCM. Công nghị được bắt đầu bằng Thánh Lễ khai mạc diễn ra vào 17g30 Chúa Nhật 20.11.2011 tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn (Nhà nhờ Đức Bà), và đã kết thúc bằng Thánh Lễ Phong chức Linh mục và Bế Mạc Công nghị vào lúc 8g30 thứ Bảy 26.11.2011 cũng tại Nhà Thờ Đức Bà. Trọng tâm cốt yếu của Công nghị là canh tân, đổi mới đời sống của toàn Giáo Phận Sài Gòn về nhiều phương diện.

 

Như trên, biểu tượng của Công Nghị là logo với những ý nghĩa như sau:

  • Nhà thờ Chính tòa (tượng trưng cho Giáo Hội địa phương), cuốn sách (tượng trưng cho Lời Chúa) và chim bồ câu (tượng trưng cho Chúa Thánh Thần).” Ba hình ảnh diễn tả nội dung của ngày thảo luận đầu tiên: “ Xây đắp Giáo Hội mầu nhiệm”.
  • Ba cây chụm lại (tượng trưng cho gia đình giáo hội hiệp thông với nhau), dưới 4 tia sáng (tượng trưng cho 4 ơn do Chúa Thánh Thần ban để kiến tạo nên 4 cột trụ cho ngôi nhà giáo hội: chân lý và tình yêu, công lý và hòa bình), phát xuất từ chim bồ câu (tượng trưng cho Chúa Thánh Thần). Các hình ảnh này diễn tả nội dung của ngày thảo luận thứ hai: “Xây đắp Giáo Hội hiệp thông”.
  • Hình ảnh diễn tả nội dung thảo luận ngày thứ ba: “Xây đắp Giáo Hội sứ vụ”: tất cả những đường nét, màu sắc và hình ảnh trong logo công nghị đều diễn tả sứ vụ, vì mọi hoạt động của tín hữu, mọi sinh hoạt của giáo phận đều mang tính truyền giáo, đều có khả năng xây dựng văn minh tình thương và sự sống nếu:
    – được thực hiện cách tốt đẹp,
    – được thực hiện trong ý hướng cầu nguyện cho muôn dân,
    – được thực hiện trong nỗ lực tạo tương quan hài hòa với mọi người,
    – với nỗ lực đưa giá trị Tin Mừng vào sinh hoạt văn hóa xã hội.

 

Được biết, thành phần đại biểu tham dự Công Nghị bao gồm 58 Linh mục, 25 Tu sĩ và 78 Giáo dân. Trong đó, Giáo xứ Hiển Linh có 3 đại biểu tham dự Công nghị lần này gồm: Cha Sở Tôma Vũ Quang Trung S.J. ( Đại diện Giám mục, thành viên chủ tọa đoàn), Cha Phụ Tá Phêrô Đỗ Quang Dũng S.J. ( Đại diện Dòng Tên Việt Nam – thành viên thư ký tổ 4), anh Giuse Đỗ Đại Nghĩa ( Đại diện Giáo lý viên Giáo hạt Thủ Đức).

Sau đây là các hoạt động của các thành viên trong giáo xứ tại công nghị:

Cha Sở Tôma Vũ Quang Trung S.J. tham gia chủ tọa đoàn ngày thảo luận thứ hai.

 

Cha Phụ Tá Phêrô Đỗ Quang Dũng S.J.

đại diện tổ 4 trình bày đúc kết vào ngày thứ 3, 23.11.2011

 

Anh Giuse Đỗ Đại Nghĩa tham gia thảo luận tại tổ 11.

Chúng ta cùng hiệp thông với Công nghị Giáo phận qua bài hát “Xin ơn đổi mới”

Xin On doi Moi – Linh Muc Nguyen Duy

Công nghị diễn ra trong tinh thần nghiêm túc, bầu khí vui tươi, cởi mở, hào hứng với những sáng kiến, góp ý hay, sáng tạo, đặc biệt là sự thẳng thắn. Cầu xin Chúa ban nhiều ơn Thánh Thần để Công Nghị đã diễn ra tốt đẹp, đầy sáng kiến, thì cũng từ Công nghị này mà Tổng Giáo Phận Sài Gòn thực sự đổi mới trên nhiều lĩnh vực cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Amen.

 Ban truyền thông giáo xứ Hiển Linh

26.11.2011

 

Kiểm tra tương tự

LỄ ĐỨC MẸ FATIMA BỔN MẠNG CA ĐOÀN FATIMA

Câu Lời Chúa trích sách Xôphônia: “Vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng” để …

Thư cám ơn Anh Chị Em tham gia cầu nguyện và sống Linh Thao trong đại dịch Covid-19

THƯ CÁM ƠN ANH CHỊ EM THAM GIA CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG LINH THAO TRONG …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *