Chuyến viếng thăm Hà Nội của cha Chủ tịch Vùng Dòng Tên Châu Á – Thái Bình Dương

24206Cha Mark Raper, S.J. hiện là Chủ tịch Vùng Châu Á – Thái Bình Dương của Dòng Tên từ tháng 3 năm 2008. Ngài đã từng làm Giám tỉnh Dòng Tên tại Úc từ năm 2002-2008. Ngài đã phục vụ 20 năm trong sứ mạng giúp đỡ người tị nạn và 10 năm làm giám đốc quốc tế của Tổ chức Phục vụ người Tị nạn Dòng Tên tại Rô ma, Ý (từ năm 1990)

Dưới đây là vài thông tin về chuyến thăm Hà Nội của ngài.

——-

Vào lúc 12h trưa ngày 05/10 cộng đoàn Hà nội hân hoan chào đón cuộc viếng thăm của cha Trưởng vùng Đông – Á – Úc, cha Mark Raper. Cùng đi với cha Mark có cha Khoan SJ. Mọi người cùng dùng bữa cơm trưa đơn sơ với nhau nơi cộng đoàn mới.

Chiều cùng ngày, cha đã gặp gỡ và nói chuyện với hết thảy từng anh em trong cộng đoàn trong sự quan tâm và tình thân ái.

Sáng Chúa nhật, sau khi dâng lễ chung với anh em trong cộng đoàn, ngài có một chuyến công du ngắn, thăm một vài nơi ở trung tâm thành phố Hà nội.

Cha đến thăm Giáo họ Ngọc Mạch và cùng sinh hoạt với các em thiếu nhi.

2

Sau đó, cha thăm Tòa Giám mục Hà nội tại 40 Nhà chung và nhà thờ lớn.

3

Một chuyến đi vòng quanh Hồ Gươm trong bầu khí nhộn nhịp của ngày Chúa Nhật.

6

Cuối cuộc hành trình là Văn miếu Quốc Tử Giám.

5

Sau bữa cơm trưa, ngài chia tay để lên đường đi Pleiku.

Cuộc thăm viếng Hà nội của cha Mark kết thúc trong niềm vui và thân tình. Tạ ơn Chúa đã ban cho Dòng chúng con luôn có được sự nối kết trong một sợi dây tin yêu.

Minh Cao, S.J.

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *