Khoảnh khắc thú vị giữa Đức Thánh Cha và các trẻ em

[youtube]https://youtu.be/9gwaSCbrT5E[/youtube]

  1. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói với các trẻ em

Đức Thánh Cha nói với toàn thể các em, trong khi các em reo hò đồng thanh đáp lại Ngài.

“Các con thương mến, hãy nói cho cha biết, các con có yêu mến Hài Nhi Giêsu không? Các con có muốn Chúa Giêsu ngự vào lòng các con không? Đức Thánh Cha biết là các con sẽ nói CÓ.”

  1. Cậu bé đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

– Cậu bé hỏi:
“Thưa cha, cô giáo lý viên của con đã giúp con dọn mình để Rước Lễ Lần Đầu. Cô ấy nói với con là, Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Nhưng hiện diện bằng cách nào thưa cha? Vì con không thấy Người.”

– Đức Thánh Cha vui vẻ đáp lại:
“Này con, có nhiều điều chúng ta không thấy, nhưng chúng tồn tại và rất cần thiết nữa. Ví dụ, chúng ta không thấy trí khôn, nhưng chúng ta có trí khôn. Chúng ta không thấy dòng điện, nhưng chúng ta thấy ánh sáng. Chúng ta không thấy những điều sâu kín nhất, những điều ấy gìn giữ sự sống và thế giới này, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy và cảm nhận những hiệu quả của những điều ấy.”

  1. Cô bé đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha Phanxicô

– Cô bé hỏi:
“Thưa cha, làm thế nào để có thể luôn luôn tốt lành và không bao giờ giận dữ?”

– Đức Thánh Cha hài hước nói:
“Ai là người luôn luôn tốt lành? Chỉ có Thiên Chúa là Đấng tốt lành. Còn câu hỏi “Chẳng lẽ con không bao giờ giận dữ?”. “À, có chứ, con có giận nhưng không dữ.”

Chuyển ngữ: Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.

Nguồn tin: romereports, 30-1-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *